Tàu cá và 6 ngư dân Quảng Ngãi đang bị lưu giữ ở cảng Tam Á - Trung Quốc

ANTĐ - Chiều 10-7, trả lời báo giới tại buổi họp báo thường kỳ, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, tàu cá QNg 94912 cùng 6 ngư dân đang bị giữ tại Cảng Tam Á - TP Tam Á, Trung Quốc. Hiện sức khỏe của 6 ngư dân vẫn ổn định.
Báo Lao động: Xin đại diện Bộ Ngoại giao cho biết ý kiến và bình luận về việc Trung Quốc bắt giữ ngư dân Việt Nam. Hiện Việt Nam có biện pháp gì để bảo vệ ngư dân?

Ông Lê Hải Bình: Ngay sau khi có thông tin về sự việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán cũng như các cơ quan ngoại giao Việt Nam khác tại Trung Quốc tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cũng như giải quyết vụ việc.
Tàu cá và 6 ngư dân Quảng Ngãi đang bị lưu giữ ở cảng Tam Á - Trung Quốc ảnh 1
Ông Lê Hải Bình - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trong buổi họp báo tại Hà Nội chiều ngày 10-7


Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Quảng Châu, 9h sáng nay, 10-7, đại diện Tổng lãnh sự đã thăm lãnh sự đã tiến hành thăm đồng thời có những biện pháp ngoại giao để bảo vệ công dân.

Tàu cá QNg 94912 và 6 ngư dân hiện đang bị lưu giữ tại cảng Tam Á, TP Tam Á, Trung Quốc. Hiện sức khỏe của các ngư dân hoàn toàn ổn định. 

Tổng lãnh sự quán ở Quảng Châu và các cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với Trung Quốc để xác minh vụ việc và giải quyết một cách rõ ràng.
Báo Tiền Phong: Vừa rồi có vụ việc xảy trước đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, xin cho biết diễn biến vụ việc và quan điểm?

Ông Lê Hải Bình: Việc một số phần tử cực đoan gây rối trước đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia là hành động sai trái, không phù hợp với tình hữu nghị giữa hai nước. Việt Nam đề nghị Campuchia có những hành động để ngăn chặn những hành động như trên.

Báo Dân Trí: Xin cho biết vị trí hiện nay của giàn khoan Nam Hải 09 và các giàn khoan khác?

Ông Lê Hải Bình: Vị trí của giàn khoan của Nam Hải và các giàn khoan khác vẫn ở đúng vị trí và tọa độ như đã thông báo.

Báo Tuổi Trẻ: Kết quả làm việc cục lãnh sự trong việc xác định tọa độ và lý do Trung Quốc bắt giữ tàu cá?

Ông Lê Hải Bình: Cho đến thời điểm này, Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự cùng các cơ quan đại diện tại Trung Quốc đang tiếp tục làm việc để xác định vị trí và lý do Trung Quốc bắt giữ tàu cá QNg 94912 cùng 6 ngư dân.