Tàu cá Trung Quốc dày đặc, thả lưới gây nguy hiểm cho tàu Kiểm ngư Việt Nam.

ANTĐ - Số lượng tàu cá Trung Quốc quanh giàn khoan Hải Dương 981 lên đến 50 chiếc. Ngoài việc cố lao vào tàu Việt Nam "ăn vạ", họ còn thả lưới và nhiều vật dụng xuống biển nhằm gây nguy hiểm cho tàu Việt Nam.

Cho đến ngày 29-5, đã 29 ngày kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đội tàu Trung Quốc vẫn liên tiếp có những hành động đe dọa, uy hiếp, và đâm, va gây thiệt hại lớn cho tàu của lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta vẫn kiên trì đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, kiên quyết bảo vệ vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Trong mọi tình huống, kể cả khi bị tàu Trung Quốc ngang ngược mở súng chĩa thẳng vào đe dọa, tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam vẫn rất khoan nhượng và luôn duy trì sự kiềm chế. Ngày 29-5, phía Trung Quốc còn dùng tàu cá bám sát tàu Kiểm ngư Việt Nam nhằm thả lưới và các vất dụng khác xuống biển gây nguy hiểm cho tàu Kiểm ngư Việt Nam.

Tàu Trung Quốc luôn cản trở tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam
trên vùng biển chủ quyền Việt Nam.

Tàu cá của Trung Quốc đã tăng con số lên đến gần 50 tàu, luôn có hành động kèm sát tàu Kiểm ngư Việt Nam sẵn sàng, cố tình tạo ra những cú đâm va để chụp ảnh, quay phim vu cáo với quốc tế rằng, tàu của họ bị tấn công.

Cục kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày 29-5, hai tàu Trung Quốc chạy song song gần khu vực giàn khoan đã tạo ra bất thường mới khi tự phun nước vào nhau, hành động bất thường này hiện chưa xác định được chủ ý.

Cùng với đó, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã phát hiện trên vị trí  phun nước của tàu hải cảnh Trung Quốc mang số 31101 có lắp thêm nhiều đường ống lớn và thiết bị có màu đen.