Tàu cá Hàn Quốc chìm, số người chết tăng lên 19

ANTĐ - Ngày 4-12, đại diê%3ḅn cơ quan cứu hô%3ḅ hàng hải Rosmorrechflot (Nga), Arthur Reetz cho biết, tổng cô%3ḅng có tất cả 19 người được xác định là đã chết sau khi tàu đánh cá Oryong-501 của Hàn Quốc bị đắm tại vùng biển Bering hồi đầu tuần này. 

Phát ngôn viên từ Bộ thủy sản Hàn Quốc cho biết, nguyên nhân khiến tàu bị chìm là do bị một cơn sóng đạp vào khi đang kéo cá lên, con tàu nghiêng dần sau khi nước tràn vào, buộc thủy thủ đoàn phải bỏ tàu.

Tàu cá Hàn Quốc chìm, số người chết tăng lên 19 ảnh 1Phà Sewol của Hàn Quốc chìm hồi tháng 4


Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, một số tàu thuyền từ các vùng biển lân cận đã tham gia tìm kiếm và cứu hộ. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ đã bị cản trở do thời tiết xấu.

Theo thông tin từ đội cứu hộ cho biết, 7 thi thể trong số 19 ngư dân đã chết được đưa lên bờ, 4 thi thể đã được xác nhận, có 2 người Hàn Quốc, 1 người Philippines và 1 người Indonesia. Hiện 34 người vẫn còn mất tích.

Đội cứu hộ cũng cho hay rằng, 6 người còn sống sót và thi thể của các ngư dân đã được chuyển hết lên tàu Oyang-96 của Hàn Quốc.

Bắt đầu từ ngày 4-12, Hạm đội Nga đã công bố kế hoạch ngừng hoạt động tìm kiếm tại biển Bering. Tuy nhiên 4 tàu của Nga gồm Karolina 77, Nevelsk, Yantar 1, Vladimir Bradyuk vẫn sẽ ở trong khu vực xảy ra tai nạn.

Trong khi đó, cũng trong ngày 4-12, 4 tàu của Hàn Quốc quyết định vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, với sự giúp đỡ của một tàu cảnh sát biển Mỹ, một trực thăng và một máy bay Hercules-C130.

Theo Bộ Thủy sản Hàn Quốc, con tàu chở 60 người trên tàu, trong đó có một người Nga, 11 người Hàn Quốc, 13 người Philippines và 35 người Indonesia.

Tai nạn tàu cá xảy ra vài tháng sau khi phà Sewol của Hàn Quốc hôm 16-4 chìm ngoài khơi tây nam nước này, khiến 300 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh trung học đi nghỉ theo chương trình của nhà trường. Thảm họa gây phẫn nộ trên khắp Hàn Quốc do thuyền trưởng và thủy thủ đoàn không tuân thủ đúng quy tắc an toàn trong trường hợp khẩn cấp, và thất bại trong việc giải cứu thêm người khi phà chìm.