Nghệ An:

Tàu bệnh viện hải quân Mỹ đến Nghệ An

ANTĐ - Chiều ngày 10-7, tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Mỹ đã cập cảng Cửa Lò với 1.200 thành viên quân sự và dân sự của nhiều quốc gia khác nhau theo chương trình đối tác Thái Bình Dương 2012.
Tàu bệnh viện hải quân Mỹ đến Nghệ An ảnh 1
Các thành viên của đoàn trong chương trình
đối tác Thái Bình Dương có mặt tại Nghệ An chiều 10-7



Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hải quân Hoa Kỳ và tàu Nhật Bản Ousumi, đã cập cảng Nghệ An để tiến hành các hoạt động hợp tác nhân đạo như khám chữa bệnh cộng đồng, xây dựng dân sự, trao đổi nghiệp vụ y tế.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình "Đối tác Thái Bình Dương năm 2012", Ngoài Mỹ, Nhật Bản, chuyến đi này còn có các thành viên mang quốc tịch còn Úc, Canada, Pháp, Singapore, Vương quốc Anh,... và một số tổ chức phi chính phủ.

Trong thời gian neo tại Nghệ An, từ ngày 10-24/7, các thành viên của dự án đối tác Thái Bình Dương sẽ thực hiện các chương trình hành động y tế, nha khoa, và dân sự. Một trong những nhiệm vụ của tàu USNS Mercy là cung cấp dịch vụ phẫu thuật lưu động sử dụng trong các trường hợp hỗ trợ nhân đạo và trợ giúp thảm họa. Bên cạnh đó, lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản và một đối tác của "tàu bệnh viện" sẽ hỗ trợ huấn luyện y tế và trao đổi chuyên môn nhằm cung cấp chăm sóc nha khoa và y khoa chất lượng…

Tàu bệnh viện Mercy có 12 phòng phẫu thuật, 15 phòng bệnh, 120 giường bệnh cho bệnh nhân lưu trú, 4 phòng chụp X-quang. Tàu được trang bị nhiều thiết bị tiên tiến như máy chụp cắt lớp, phòng chụp tim, lồng ngực và mạch máu, phòng phẫu thuật nha khoa.

Được biết, đây là lần thứ 3 tàu bệnh viện Mercy và tàu Oosumi của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đến Việt Nam trong chương trình "Hợp tác Thái Bình Dương". Hai lần trước, con tàu nổi tiếng này đã cập cảng Nha Trang và Bình Định để thực hiện sứ mệnh nhân đạo của mình.