Tàu 5 sao Bắc - Nam đầu tiên tại Việt Nam

ANTĐ -Tàu 5 sao Bắc - Nam đầu tiên tại Việt Nam; Bóc gỡ đường dây đánh bạc “khủng”, thu giữ gần 2 tỷ đồng; Giấy phép lái xe quốc tế được sử dụng tại 85 quốc gia; Phi công TransAsia có thể tắt nhầm động cơ; Con tin người Mỹ đã chết trong cuộc không kích của Jordan; Cảnh sát Mexico tìm thấy 61 thi thể trong lò hỏa táng bỏ hoang….

Bản tin phát thanh ngày 7-2.

* Nhằm xây dựng hình ảnh về ngành đường sắt đã thực sự thay đổi và thu hút khách đi tàu, Công ty Vận tải hành khách Sài Gòn (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) đã đầu tư 83 tỷ đồng để nâng cấp hai đoàn tàu SE3 và SE4, đảm bảo các thiết bị cũng như dịch vụ trên tàu đáp ứng tiêu chuẩn 5 sao. Cuối tháng 1, hai đoàn tàu 5 sao bắt đầu hoạt động sau 4 tháng đầu tư, nâng cấp.  Đây là lần đầu tiên đường sắt Việt Nam có đoàn tàu 5 sao chạy trên tuyến Bắc - Nam với những dịch vụ cao cấp, đội ngũ nhân viên phục vụ như tiếp viên hàng không.

 

Tàu 5 sao Bắc- Nam

*Sáng 6-2, Công an Tp Quy Nhơn (Bình Định) thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Hòa ( SN 1990 ở xã Nhơn Hội – Tp Quy Nhơn) về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Hòa cầm đầu băng nhóm gồm 10 đối tượng khác ở thị xã An Nhơn, huyện  Tuy Phước đã chuẩn bị hung khí đến xã Nhơn Hội đánh nhau với một số thanh niên tại đây. Trong lúc đi tìm đối tượng để đánh, bọn chúng đã đánh 4 người dân ở xã Nhơn Hội bị thương với thương tật từ 15 đến 30%, đập phá 4 nhà dân, làm hư hỏng 5 xe máy, ti vi, quạt gây bức xúc trong nhân dân.

 

Nguyễn Thanh Hòa cầm đầu nhóm thanh niên hành hung dân, đập phá tài sản nhà dân.

*Sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, tối 5-2, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Cục CSHS bắt giữ  Phạm Văn Thắng (SN 1971) và Vũ Xuân Mại (SN 1963),  trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, Hải Dương về hành vi đánh bạc. Bước đầu, cơ quan Công an thu giữ tang vật gần 2 tỷ đồng, một khẩu súng, nhiều máy fax, hàng trăm bảng lô, đề cùng nhiều tang vật liên quan. Theo CQĐT, hoạt động phạm tội của Phạm Văn Thắng rất tinh vi. Ngoài việc sử dụng các thiết bị công nghệ, Thắng đã biến căn nhà của anh ta thành “pháo đài” kiên cố. Xung quanh nhà, Thắng lắp đặt khoảng 10 chiếc camera, cùng dãy hàng rào dây thép gai kiên cố để hoạt động đánh bạc.

* Tổng cục Đường bộ vừa đã hoàn tất Thông tư hướng dẫn cấp giấy phép lái xe quốc tế, trình Bộ Giao thông phê duyệt, dự kiến thực hiện từ quý I/2015. Theo đó, loại giấy phép lái xe này được phát hành theo quy chuẩn của quốc tế với hình thức là dạng quyển giống như hộ chiếu, có giá trị sử dụng lưu hành hợp pháp tại 85 quốc gia tham gia Công ước quốc tế 1968 về Giao thông đường bộ và Công ước về Biển báo - Tín hiệu đường. Giấy phép lái xe này sẽ được thể hiện bằng tiếng Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và tiếng của nước cấp giấy phép, được sử dụng phần lớn tại các nước châu Âu và 5 nước khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Indonesia.

 

Xác máy bay ATR 72

*Các chuyên gia hàng không nhận định phi công chuyến bay GE235 của TransAsia Airways có thể đã tắt nhầm động cơ trong lúc xác định động cơ gặp trục trặc để khởi động lại. Dữ liệu từ hộp đen cho thấy một động cơ trên chiếc ATR 72 bị mất nguồn điện và phi công đã thất bại khi tái khởi động động cơ còn lại. Các phi công lập tức phát tín hiệu khẩn cấp về trạm kiểm soát không lưu, thông báo động cơ "tắt lửa" trước khi máy bay lao xuống sông ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc.

*Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 6-2 tuyên bố một nữ con tin người Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ chỉ huy tiến hành ở Syria.  Trong một tuyên bố đăng tải trên các trang mạng của những phần tử thánh chiến, IS cho biết người phụ nữ này đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau một cuộc oanh kích của máy bay Jordan ở Raqa, thủ phủ tự xưng của nhóm phiến quân này. Tuy nhiên, IS không đưa ra bất kỳ hình ảnh nào về thi thể nạn nhân và hiện chưa có kiểm chứng độc lập về cái chết của nữ con tin này.

 

Thủ phủ của nhóm nhà nước hồi giáo IS tự xưng

*Nhà chức trách Mexico ngày 6-2 cho biết cảnh sát nước này đã tìm thấy 61 thi thể, trong đó có trẻ em, trong một lò hỏa táng bỏ hoang ở khu nghỉ dưỡng Acapulco trên Thái Bình Dương. Hiện Mexico đang tiến hành xác minh có bao nhiêu trẻ em, phụ nữ và đàn ông.

Acapulco đã phải hứng chịu tình trạng bạo lực của các băng đảng ma túy, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu những thi thể trên có phải là những nạn nhân bị sát hại hoặc là những tử thi bị bỏ quên ở đó khi lỏ hỏa thiêu này đóng cửa.