Tạt nước sôi vào cháu bé 22 tháng tuổi

(ANTĐ) - Do mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị Bích Diệp, Vũ Thị Thanh Bình, SN 1968, HKTT ở xóm 15, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm đã hất cả chậu nước sôi vào người chị Diệp và con chị Diệp là cháu Trần Hà Vi mới 22 tháng tuổi. Không dừng lại ở đó, Bình còn dùng dao nhọn, gậy tấn công chị Diệp.

Tạt nước sôi vào cháu bé 22 tháng tuổi

(ANTĐ) - Do mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị Bích Diệp, Vũ Thị Thanh Bình, SN 1968, HKTT ở xóm 15, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm đã hất cả chậu nước sôi vào người chị Diệp và con chị Diệp là cháu Trần Hà Vi mới 22 tháng tuổi. Không dừng lại ở đó, Bình còn dùng dao nhọn, gậy tấn công chị Diệp.

Đối tượng Vũ Thị Thanh Bình

Đối tượng Vũ Thị Thanh Bình

Chiều ngày 16-12, cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm cho biết, đã ra lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thanh Bình, về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, do mâu thuẫn với người mẹ là chị Nguyễn Thị Bích Diệp, Vũ Thị Thanh Bình đã hất cả chậu nước sôi vào người cháu bé 22 tháng tuổi - Trần Hà Vi, con của chị Diệp.

Sau khi được mời tới cơ quan công an để làm việc, Vũ Thị Thanh Bình đã khai nhận, trước đó giữa Bình và gia đình chị Nguyễn Thị Bích Diệp ở đối diện có phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc đốt bếp than làm khói bay sang nhà nhau, nhà này quét rác hất sang phía nhà kia... Vũ Thị Thanh Bình nghĩ mình thân cô, thế cô bị vợ chồng chị Diệp khinh thường nên nảy sinh ý định “dằn mặt” gia đình chị Diệp.

Khoảng 9h ngày 16-10, Vũ Thị Thanh Bình đun sẵn một nồi nước sôi rồi đổ vào một chiếc chậu nhựa và chờ cơ hội để thực hiện hành vi độc ác của mình.

Khi thấy chị Nguyễn Thị Bích Diệp bế cháu Trần Hà Vi mới 22 tháng tuổi đi qua, Vũ Thị Thanh Bình đã bê chậu nước sôi hắt vào hai mẹ con chị Diệp làm cả hai bị bỏng nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Là hàng xóm sống với nhau nhiều năm nay, thông cảm với hoàn cảnh của Vũ Thị Thanh Bình một mẹ, một con, kinh tế khó khăn… chị Nguyễn Thị Bích Diệp đã xin cơ quan công an cho hai bên được hòa giải.

Thế nhưng Vũ Thị Thanh Bình, vẫn nung nấu trong lòng ý định trả thù gia đình chị Diệp. Trưa 12-11 vừa qua, Vũ Thị Thanh Bình chuẩn bị 1 gậy gỗ, 2 con dao nhọn. Khi thấy chị Nguyễn Thị Bích Diệp đi làm về ngang qua, Bình cầm gậy xông tới tấn công, dùng dao chém chị Diệp.

Sau khi được mọi người can ngăn, tước vũ khí, Vũ Thị Thanh Bình vẫn điên cuồng lao vào cắn chị Nguyễn Thị Bích Diệp. Trước hành vi nguy hiểm của Bình, CAH Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thanh Bình về tội cố ý gây thương tích.

Hữu Nguyên