Tất cả vì một cái Tết an toàn

ANTĐ - Trung tướng Tô Thường - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH (Bộ Công an) đã yêu cầu các cục nghiệp vụ trực thuộc và công an các địa phương trên cả nước tại buổi tổng kết 15 ngày (từ 1-1/ 16-1) thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH cho nhân dân vui tết đón xuân Quý Tỵ 2013, tổ chức vào chiều 18-1. 

Những nữ CSGT được huy động xuống đường tăng cường phân luồng, hướng dẫn giao thông

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên - Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho biết, nhờ sự nỗ lực cố gắng của lực lượng CSGT, TTATGT trên cả nước tiếp tục được đảm bảo. Không chỉ xử lý 140.724 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, qua quá trình tuần tra kiểm soát, CSGT đã phát hiện 71 vụ vận chuyển hàng cấm, trốn thuế, 65 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 95 đối tượng phạm pháp, thu giữ hàng nghìn tang vật có liên quan. Công an các địa phương đã phát huy, triển khai có hiệu quả những mô hình hoạt động mới. Cụ thể như CATP Hà Nội với hoạt động của các tổ liên quân 141, 142 và mới đây là đưa nữ CSGT ra đường làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông. 

Cũng theo đánh giá của Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt, trong thời gian nói trên TNGT đã xảy ra 428 vụ, làm chết 359 người, bị thương 290 người. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên lưu ý, so với 2 tuần liền kề trước đó TNGT đã giảm 23 vụ, 42 người bị thương nhưng lại tăng số người chết. 

Liên quan đến xử lý pháo nổ, đại diện Cục Cảnh sát QLHC về TTXH thông tin, đã xảy ra 64 vụ, bắt giữ 85 đối tượng, thu giữ hơn 2 tấn pháo. Hoạt động buôn bán pháo hiện nay đang có nhiều diễn biến phức tạp. Không chỉ thẩm lậu vào nước ta qua các đường tiểu ngạch, hiện còn xuất hiện tình trạng sản xuất và vận chuyển pháo về những tỉnh miền Trung, Tây Nguyên để tiêu thụ. Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH cho biết, đã kiểm tra, phúc tra điều kiện an toàn PCCC cho hơn 5.000 cơ sở; phát hiện và lập biên bản 510 trường hợp vi phạm. Công tác tiếp nhận và xử lý tin báo 113 cũng được công an các địa phương thực hiện hiệu quả. Lực lượng  CSBV đã tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hàng trăm hội nghị, sự kiện, phục vụ hiệu quả yêu cầu chung.

Nhấn mạnh tới những việc phải làm, Trung tướng Tô Thường chỉ đạo, các cục nghiệp vụ và công an cả nước tăng cường lực lượng, đảm bảo tuyệt đối ANTT, TTATGT. Lực lượng CSGT phải đẩy mạnh tuần tra lưu động, cả ban đêm. Để phòng ngừa sai phạm, đồng chí Tổng cục trưởng yêu cầu chỉ huy các cấp, công an các địa phương phải siết chặt khâu kiểm tra, giám sát CBCS. Nơi nào CBCS vi phạm thì chỉ huy đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Lực lượng CSGT khi đi làm nhiệm vụ cần tăng cường hướng dẫn thay vì tập trung xử phạt. 

Trung tướng Tô Thường yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo cháy nổ cho người dân, đặc biệt tại các chợ, trung tâm thương mại, nhà chung cư. Ngoài ra, những cơ sở kinh doanh chất dễ cháy nổ cũng cần phải được lực lượng Cảnh sát PCCC kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, đồng chí Tổng cục trưởng lưu ý công an các địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm theo dõi sát sao, phòng ngừa không để xảy ra tình trạng cháy rừng. Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH sẽ thành lập nhiều đoàn kiểm tra công tác thực hiện cao điểm của công an các địa phương. “Nơi nào làm tốt sẽ biểu dương, nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả cho địa phương khác học tập. Còn nếu thực hiện không đạt yêu cầu cần phải nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh” – Trung tướng Tô Thường nêu rõ.