Tất cả vì lợi ích của nhân dân

(ANTĐ) - 8h sáng qua, 12-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Cùng 1.377 đại biểu chính thức, tham dự lễ khai mạc còn có các đại biểu khách mời nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ. Các đại biểu lão thành cách mạng, các đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các nhân sĩ trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu, đại diện chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam.
>>>Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI/ Sức mạnh của niềm tin

Tất cả vì lợi ích của nhân dân

(ANTĐ) - 8h sáng qua, 12-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Cùng 1.377 đại biểu chính thức, tham dự lễ khai mạc còn có các đại biểu khách mời nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ. Các đại biểu lão thành cách mạng, các đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các nhân sĩ trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu, đại diện chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam.
>>>Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI/ Sức mạnh của niềm tin

Ra khỏi tình trạng kém phát triển

Các đại biểu Hà Nội dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
Các đại biểu Hà Nội dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch nước, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 2001 - 2010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, Tổng Bí thư nêu rõ, nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua đạt 7%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2001 - 2005. Mặc dù khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta vẫn đạt cao. Quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 tính theo giá thực tế đạt 101,6 tỉ USD, gấp 3,26 lần so với năm 2000; GDP bình quân đầu người đạt 1.168 USD. Hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá.

Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá và các lĩnh vực xã hội có tiến bộ, bảo vệ tài nguyên, môi trường được chú trọng hơn; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được củng cố. QĐND và CAND tiếp tục được củng cố, xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; làm tốt vai trò tham mưu, góp phần chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, hoạt động gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các hoạt động cơ hội chính trị, các loại tội phạm hình sự; tham gia tích cực, có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống và khắc phục thiên tai. Cùng với đó, dân chủ XHCN có tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh, hiệu lực và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, đạt một số kết quả tích cực...

Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm như kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển của đất nước; một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hoá, xã hội, môi trường còn nhiều hạn chế, yếu kém, gây bức xúc xã hội. Tình trạng thiếu việc làm còn cao. Chính sách tiền lương, thu nhập chưa động viên được cán bộ, công chức, người lao động gắn bó, tận tâm với công việc...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những hạn chế, yếu kém có nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh; sự chống phá của các thế lực thù địch nhưng trực tiếp và quyết định nhất vẫn là nguyên nhân chủ quan như công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác dự báo trong nhiều lĩnh vực còn yếu. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước trên một số lĩnh vực và một số vấn đề lớn chưa tập trung, kiên quyết, dứt điểm; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm...

Đánh giá khách quan, toàn diện

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đại hội XI của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua, tổng kết Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2001 - 2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH”.

Chủ tịch nước cũng khẳng định, Đại hội lần này có trách nhiệm kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của BCH Trung ương Đảng khóa X; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới; bổ sung sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu BCH Trung ương khóa XI gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, đủ sức lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân hoàn thành những nhiệm vụ to lớn, nặng nề trong những năm tới.

3 khâu đột phá

Trên cơ sở nhìn nhận những thời cơ thuận lợi cũng như những thách thức cần vượt qua để thực hiện được thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu chiến lược 10 năm tiếp theo cũng như nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm tới, báo cáo của BCH Trung ương khóa X xác định, Chiến lược phát triển KTXH 2011 - 2020 là “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo định hướng XHCN”. Để thực hiện định hướng trên, chiến lược đề ra 5 quan điểm phát triển. Đồng thời, xác định 3 khâu đột phá gồm: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Trong 5 năm tới, mục tiêu tổng quát được xác định: “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Bên cạnh kinh tế, tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội... cũng là những nội dung được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn sắp tới.

Lấy tín nhiệm của nhân dân làm thước đo

Về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, báo cáo trước Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, trước hết, phải tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng đảng viên. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; tổng kết việc sáp nhập một số ban, bộ, ngành để có chủ trương phù hợp.

Tiếp tục thực hiện chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân; thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Đánh giá và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy trình đã được quy định, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu. Ngoài ra, có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương... Kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, giảm sút uy tín, vi phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước, kỷ luật của Đảng...

Quyền lực thuộc về nhân dân

Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày trước Đại hội cũng nêu rõ định hướng “tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” và coi đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, là một trong ba đột phá chiến lược trong 10 năm tới.

Báo cáo xác định rõ các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Hàng loạt giải pháp được đặt ra để thực hiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó, đáng chú ý là phát triển mạnh các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; đẩy mạnh đổi mới, cổ phần hoá, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh, đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối; phát triển mạnh kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã. Khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư nhân, loại hình doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp theo quy hoạch và quy định của pháp luật...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng khẳng định, dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Trên quan điểm đó, giai đoạn tới sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, công chức phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Đặc biệt, có cơ chế cụ thể để nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp và quyền làm chủ thông qua các cơ quan đại diện của mình.

Phấn đấu GDP bình quân đầu người 2.000 USD

Báo cáo của BCH Trung ương khóa X đưa ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm từ 7 - 7,5%. Năm 2015, GDP bình quân đầu người khoảng 2.000 USD; cơ cấu GDP: nông nghiệp 17 - 18%, công nghiệp - xây dựng 41 - 42%, dịch vụ 41 - 42%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm, giảm nhập siêu, phấn đấu đến năm 2020 cân bằng được xuất nhập khẩu; giảm mức bội chi ngân sách xuống 4,5% GDP vào năm 2015. Giải quyết việc làm cho 8 triệu lao động. Tốc độ tăng dân số đến năm 2015 khoảng 1%. Tuổi thọ trung bình năm 2015 đạt 74 tuổi. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 2%/năm. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2015 đạt 42 - 43%...

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng: Đáp ứng mong mỏi của nhân dân

Tại Đại hội này, chúng ta đặt ra vấn đề đổi mới công tác cán bộ theo hướng công khai, minh bạch. Tức là để nhân dân tham gia ngày càng nhiều hơn, trực tiếp hơn vào đời sống chính trị của đất nước. Đặc biệt là tham gia vào vấn đề lựa chọn lãnh đạo các cấp để những người lãnh đạo khi được bầu ra dù trong Đảng hay thông qua việc bầu cử của người dân thì người đó phải được người dân đánh giá trực tiếp. Đánh giá đó cũng được thể hiện bằng việc lựa chọn trong các cơ chế bầu cử. Chúng tôi cho rằng việc này chúng ta đã, đang đổi mới và ngay trong nội bộ Đảng, việc sinh hoạt cũng ngày càng dân chủ hơn, đánh giá cán bộ cũng ngày càng thực chất hơn. Tôi tin rằng quá trình này sẽ đem lại cho chúng ta sự đổi mới, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

Đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: Đảm bảo phát triển nhanh, bền vững

Qua nghiên cứu các văn kiện, chúng tôi hoàn toàn đồng tình, nhất trí cao với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Những mục tiêu, nhiệm vụ, nhóm giải pháp trong văn kiện có ý nghĩa rất quan trọng khi nước ta bước vào thời kỳ mới đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp, hiện đại. Đó là mục tiêu và cũng là mong muốn của nhân dân và đồng bào cả nước gửi gắm cho Đại hội XI. Các văn kiện trình ra Đại hội bao hàm chính sách chung cho cả nước. Trong quá trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đối với những đô thị lớn như TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ có những kiến nghị cụ thể, còn trong Đại hội khó đề ra chính sách cụ thể nào cho mỗi địa phương. Theo tôi, thời gian tới, phải tập trung và hết sức quan tâm đến vấn đề phát triển giao thông, đô thị. Đó đều là những vấn đề đặc biệt quan trọng. Chỉ riêng giao thông, nếu không phát triển đồng bộ, ổn định, sẽ ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội: Giải quyết bài toán quy mô và chất lượng

“Nhà nước đang đặt ra nhiệm vụ lớn cho ngành giáo dục với việc phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi bên cạnh phổ cập tiểu học, THCS và THPT. Thực hiện nhiệm vụ này cũng có nghĩa là số lượng học sinh đến trường sẽ ngày càng đông dẫn tới mâu thuẫn giữa quy mô và chất lượng nếu không được đầu tư tương xứng. Với Đại hội lần này, tôi cho rằng Đảng và Nhà nước cần quan tâm nhiều tới chất lượng giáo dục trong đó có cả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Hiện tại việc dành quỹ đất xây trường học rất bức thiết, đặc biệt tại các thành phố đông dân như Hà Nội. Bên cạnh đó, đối với giáo dục, giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng, vì vậy tôi hy vọng Đại hội XI sẽ đưa ra những điều chỉnh phù hợp với thực tế đời sống để giáo viên có thể yên tâm với nghề. Hiện vẫn còn tồn tại vấn đề xếp lương theo bậc học thay cho trình độ khiến nhiều giáo viên là cử nhân nhưng vẫn bị xếp lương trung cấp hay như bậc lương của giáo viên tiểu học có tới 12 bậc, dải quá rộng khiến nhiều người về hưu cũng chưa đạt được mức lương cao nhất...”.

Bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất: “Cần những quyết sách mạnh mẽ”

Là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất (SN 1968 - PV) trăn trở của tôi là kinh nghiệm công tác chưa lâu, kinh nghiệm lãnh đạo cũng chưa nhiều. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tập thể, cá nhân tôi cũng chỉ là một nhân tố thôi và tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Khu vực nông thôn nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng rất quan tâm việc cân đối giữa tăng trưởng, phát triển với an sinh xã hội. Hiện nay, chúng tôi đang nỗ lực phát huy nội lực, nghĩa là xã hội hóa, Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng nông thôn mới bằng cơ chế cụ thể của địa phương. Chúng tôi sẽ có những quyết sách phù hợp để triển khai. Song khó khăn lớn nhất của các địa phương, trong đó có Hà Giang là nguồn nhân lực. Nguồn vốn để phát triển kinh tế khu vực nông thôn cũng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhưng đầu tư cho lĩnh vực gì và cơ chế cho lĩnh vực đó như thế nào thì phải nghiên cứu thêm. Tôi cho rằng, một số chính sách phải mạnh mẽ hơn thì khu vực nông thôn mới bứt phá được.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Chính Trung-Vinh Hương