Tập trung xử lý rốt ráo 10 “đầu việc” tồn tại

ANTĐ - Gần 10 “đầu việc” tồn tại đã được bộ phận thường trực BCĐ 197 thành phố Hà Nội chỉ rõ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012. 

Nhiều tuyến vỉa hè nội thành bị lấn chiếm để kinh doanh

Tình trạng phơi đốt rơm rạ của các hộ nông dân, lấn chiếm đường thành sân phơi phế liệu, ảnh hưởng tới TTATGT, vệ sinh môi trường tại nhiều tuyến đường quốc lộ và địa bàn một số huyện ngoại thành. Tại các địa bàn nội thành, tình trạng lấn chiếm hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ phương tiện diễn ra phức tạp, nhất là ở Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy… “Có một số điểm vi phạm nghiêm trọng đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý nhiều lần, nhưng quận, phường không duy trì được”, thường trực BCĐ 197 thành phố cho biết.

Một vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực khám chữa bệnh; đó là vẫn còn nhiều phòng khám chữa bệnh chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề hoặc hành nghề sai địa điểm. Sự chuệch choạc của nhiều cơ sở y tế, thậm chí cả những cơ sở y tế có yếu tố nước ngoài, “lỗi” không nhỏ thuộc về cơ quan quản lý, thể hiện qua công tác thanh kiểm tra. Đỉnh điểm của những vi phạm, sai phạm chậm bị phát hiện, xử lý chính là vụ một phụ nữ tử vong tại phòng khám Maria, quận Đống Đa vừa qua… Các cơ sở kinh doanh nhạy cảm về ANTT, quản lý hàng quán ăn đêm kinh doanh quá giờ quy định vẫn phổ biến ở một số quận nội thành. Trong 6 tháng đầu năm, đã xảy ra một số vụ án nghiêm trọng bắt nguồn từ các cơ sở hoạt động quá giờ quy định.

Với vai trò chủ công, lực lượng công an đã chủ động biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Công tác tổ chức giao thông có nhiều tiến bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành để đảm bảo TTATGT. TNGT so với cùng kỳ năm 2011 đã giảm cả 3 tiêu chí.

Trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm đã được BCĐ 197 thành phố đặt ra với các tiêu chí cụ thể trên các lĩnh vực tham mưu, chỉ đạo. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao Bằng khen của BCĐ 197 thành phố cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2012.