Tập trung thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho phạm nhân được xét đặc xá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26-9, những hồ sơ thu nhận cấp thẻ căn cước cho các phạm nhân được xét đặc xá cuối cùng đã được công an các quận, huyện của Hà Nội gửi về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) để hoàn thành thủ tục in và trả thẻ vào đúng ngày họ được khôi phục quyền công dân.
CAH Ba Vì tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho phạm nhân Trại giam Suối Hai được xét đặc xá

CAH Ba Vì tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho phạm nhân Trại giam Suối Hai được xét đặc xá

Rà kỹ, cấp đủ, đảm bảo tiến độ

Trung tá Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CATP Hà Nội) thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH liên quan đến triển khai kế hoạch của Bộ Công an về công tác đặc xá năm 2024, trong đó có nội dung tổ chức thu thập dữ liệu, cấp thẻ căn cước cho phạm nhân được xét đặc xá năm 2024, ngày 19-9, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Theo đó, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, công an cấp xã, tiến hành tiếp nhận danh sách công dân đang chấp hành án phạt tù trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn; danh sách phạm nhân đang chấp hành án phạt tù theo nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trước khi bị bắt. Tiến hành rà soát, xác minh và thu thập, cập nhật thông tin dân cư, cấp số định danh nơi công dân đang chấp hành án phạt tù thường trú hoặc thường trú trước khi bị bắt; phối hợp với công an các địa phương địa bàn có trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ nơi công dân đang chấp hành án phạt tù để rà soát, xác minh phục vụ công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư và cập nhật nơi ở hiện tại cho toàn bộ công dân đang chấp hành án phạt tù.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng lưu ý các đơn vị tập trung cho đợt cao điểm cấp thẻ căn cước cho các phạm nhân được xét đặc xá năm 2024, ưu tiên thực hiện việc rà soát, thu thập, cập nhật thông tin vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư/cập nhật nơi ở hiện tại để phục vụ cấp thẻ căn cước cho các đối tượng này. Chủ động, phối hợp với các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đóng trên địa bàn tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho các trường hợp phạm nhân được xét đặc xá năm 2024 theo danh sách đã tiếp nhận từ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và bổ sung các trường hợp còn thiếu đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Thực hiện Kế hoạch của CATP Hà Nội về thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho các trường hợp phạm nhân được xét đặc xá năm 2024 các đơn vị trong CATP Hà Nội đã đồng loạt triển khai việc làm đầy tính nhân văn này. Trung tá Nguyễn Thành Lâm cho biết, trên địa bàn Hà Nội, ngoài 2 trại tạm giam của CATP thì còn một số trại giam của Bộ Công an có phạm nhân được xét đặc xá. Phòng đã chỉ đạo CAH Ba Vì nơi có Trại giam Suối Hai, CAH Thanh Oai nơi có Trại giam Thanh Xuân, CAQ Nam Từ Liêm nơi có Trại tạm giam số 1, CAH Thường Tín nơi có Trại tạm giam số 2 thu thập dữ liệu và thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho phạm nhân được xét đặc xá.

Mở lối ngày về

Nếu như năm 2022 là năm đầu tiên Bộ Công an chỉ đạo cấp thẻ CCCD gắn chíp cho các phạm nhân được xét đặc xá thì năm 2024 lại là năm đầu tiên triển khai cấp thẻ căn cước. Trung tá Bùi Thị Hoàng Hà - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Nam Từ Liêm cho biết, kế hoạch rà soát, thu thập thông tin của các phạm nhân được xét đặc xá triển khai chỉ trong 3 ngày, nhưng chúng tôi đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để sau khi thu thập dữ liệu dân cư đã triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam số 1 được xét đặc xá.

Đại úy Bạch Đăng Ngọc - cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Nam Từ Liêm chia sẻ, đây là lần thứ 2 thực hiện nhiệm vụ thu nhận hồ sơ “giấy chứng nhận công dân” cho phạm nhân được xét đặc xá và vẫn nguyên vẹn cảm xúc như ngày đầu. “Mừng cho họ vì đã được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Mong rằng với tấm giấy thông hành này, lối về nẻo thiện sẽ được mở ra, quyền công dân được khôi phục và họ sẽ trở thành những người tốt khi tái hòa nhập cộng đồng” - Đại úy Bạch Đăng Ngọc bày tỏ.

Phạm nhân Bùi Thị Nụ đang thi hành án tại Trại tạm giam số 1 không giấu nổi sự xúc động khi được cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Nam Từ Liêm lấy dấu vân tay, thu nhận mống mắt để làm hồ sơ cấp thẻ căn cước. “Hôm nay được làm hồ sơ cấp thẻ căn cước, tôi cảm thấy mình đang ở gần hơn với cuộc sống của một công dân bình thường. Mai đây được trở về với gia đình, cộng đồng, thẻ căn cước như một giấy thông hành mở lối cho chúng tôi đến tương lai tươi sáng, trở thành công dân tốt” - chị Nụ chia sẻ.

Cùng tâm trạng ấy, phạm nhân Phạm Duy Linh (SN 1986, nhà ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang chấp hành án tại Trại tạm giam số 2, mở lòng: “Chúng tôi, mỗi người có nhiều “con đường” để vào đây. Song, tương lai phía trước sẽ chỉ có 1 con đường là làm người lương thiện. Quyền công dân là khái niệm mà chỉ những ai đã trải qua ngày tháng mất tự do, trả giá về tội lỗi mình gây ra mới thấm thía giá trị”.

Những hồ sơ cấp thẻ căn cước hôm nay sẽ được gửi về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và đến ngày 1-10 tới đây, cùng với quyết định đặc xá là chiếc thẻ căn cước, sẽ góp phần nhân đôi niềm vui cho các phạm nhân. Bởi đó cũng là ngày họ được có lại quyền công dân, trở về với cộng đồng.