Tập trung nghiên cứu rủi ro an toàn thực phẩm

ANTĐ - Ngày 28-11, hội nghị thường niên Hội Y tế công cộng Việt Nam lần thứ 10 đã diễn ra tại Hà Nội. 

Trong gần 100 báo cáo, đề tài nghiên cứu nhận được, Hội Y tế công cộng đã chọn ra 30 báo cáo, nghiên cứu để công bố, xoay quanh 5 chủ đề chính gồm: sức khỏe môi trường - nghề nghiệp, dịch tễ học và bệnh truyền nhiễm, sức khỏe tâm thần và sức khỏe người cao tuổi… GS.TS Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và đào tạo – Bộ Y tế cho biết, thời gian tới, các nghiên cứu về lĩnh vực y tế công cộng ở Việt Nam sẽ phải thay đổi thứ tự ưu tiên, tập trung vào nghiên cứu biến đổi khí hậu và sức khỏe con người, sự tái xuất hiện các bệnh truyền nhiễm, các bệnh không lây nhiễm, rủi ro về an toàn thực phẩm.