Tập trung giải quyết các tồn tại, không để hình thành 'điểm nóng' ANTT

ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ 138 Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu, năm 2018, cần đánh giá, tập trung đấu tranh các loại tội phạm mới; chú trọng giải quyết các tồn tại không để hình thành "điểm nóng" về ANTT…

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Ngày 2-2, Ban Chỉ đạo Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS TP Hà Nội (BCĐ 138) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo 138 chủ trì hội nghị.

Khám phá 100% trọng án

Về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP cho biết, năm 2017, lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò chủ công nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm; chủ động trong công tác nắm, dự báo tình hình, quy luật hoạt động, nhận diện tội phạm, nhất là những đối tượng, hành vi tội phạm mới; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh.

Công an Hà Nội đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chất lượng, hiệu quả các mặt công tác đã đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2017. Trong đó các chỉ tiêu nổi bật như: trọng án dược kiềm chế và kéo giảm (giảm 11,1% so với năm 2016); không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân; không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội.

Hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao, truy nã đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó đã phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ án gây được tiếng vang…

Các mô hình điểm của CATP cũng đang tiếp tục phát huy hiệu quả, đảm bảo ANTT tại các địa bàn công cộng, không để các đối tượng hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Điển hình như các Tổ cống tác 141 đã kiểm tra, xử lý 46.824 trường hợp; thu giữ 3 súng clot xoay tự chế, 1 súng bắn điện tự chế và 39 viên đạn; 208 quả pháo; 64 dao, kiếm các loại; 49 dùi cui; 7 bình xịt hơi cay; 1.085 gói, viên nghi ma túy các loại…

Các Tổ công tác 142 đã bắt giữ 41 vụ, 87 vụ phạm pháp hình sự, vi phạm hành chính;  bàn giao các đơn vị lập hồ sơ truy tố 28 vụ, 36 đối tượng; xử phạt hành chính 11 vụ, 40 đối tượng; lập hồ sơ răn đe 2 vụ, 11 đổi tượng…

Theo Thiếu tướng Đinh Văn Toản, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn phức tạp. Bên cạnh đó, đã xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP tặng Báo An ninh Thủ đô  cùng các tập thể, cá nhân về thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm

Tập trung xử lý các tồn tại

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội sẽ vẫn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm gia tăng… Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu: “Các đơn vị phải tìm hiểu rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục, không để tồn tại kéo dài cũng như phát sinh các loại tội phạm mới”.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu BCĐ 138 các địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là phòng ngừa xã hội, không để phát sinh mâu thuẫn kéo dài, hình thành "điểm nóng". “Phải báo cáo kịp thời các vụ việc, không được có tâm lý ngại ảnh hưởng đến thành tích; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại không để hình thành điểm nóng”, Phó Chủ tịch UBND TP nhắc nhở.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan chức năng phát huy hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn theo các chuyên đề đang thực hiện; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm. “Thủ đô có bình yên mới đảm bảo phục vụ phát triển, người dân mới tin tưởng”, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ 138 nhấn mạnh.

Tại hội nghị, BCĐ 138 TP Hà Nội đã tổ chức khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Báo An ninh Thủ đô vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.