Tập trung đánh mạnh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

ANTD.VN -Sáng 18-9, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm; triển khai đợt tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chủ trì; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP cùng dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nêu rõ, thời gian qua, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dù đã có nhiều kết quả nhưng tỷ lệ điều tra khám phá án vẫn chưa cao so với thực trạng hiện nay.

Tập trung đánh mạnh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ảnh 1

Thiếu tướng Đinh Văn Toản chủ trì hội nghị

Do đó, để công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt kết quả cao, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tập trung đánh giá thực trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tham nhũng trên địa bàn, thẳng thắn nhìn nhận, rút ra nguyên nhân khiến công tác đấu tranh với loại tội phạm này chưa đạt hiệu quả như mong muốn, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã trao Thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho lực lượng CSKT CATP Hà Nội

9 tháng đầu năm 2017, các đơn vị thuộc CATP đã phát hiện, điều tra, khám phá 1.790 vụ, 1.816 đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại và vi phạm khác, trong đó số vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu chiếm tới gần 55%.

Cơ quan CSĐT các cấp đã khởi tố 61 vụ, 73 bị can; ra quyết định xử lý hành chính 1.729 vụ với 1.743 đối tượng; xử phạt hành chính gần 58 tỷ đồng, truy thu thuế hơn 326 tỷ đồng.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao phần thưởng nóng của CATP Hà Nội cho Phòng CSKT về thành tích khám phá các chuyên án kinh tế lớn

Tại hội nghị, chỉ huy Phòng CSKT đã cung cấp thông tin về kết quả, những tồn tại của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, hàng giả; Phòng An ninh kinh tế tham luận về những khó khăn trong công tác đấu tranh với tội phạm thuộc lĩnh vực kinh tế; CAH Gia Lâm tham luận về nội dung phòng chống gian lận thương mại, phòng chống tham nhũng trên địa bàn…

Hội nghị cũng đã triển khai văn bản của CATP quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh chống hàng giả là vật tư nông nghiệp, phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng; Kế hoạch số 52 của Ban Chỉ đạo 389 TP về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2017 trên địa bàn TP.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân có thành tích trong khám phá các chuyên án kinh tế lớn

Phát biểu kết luận hội nghị Thiếu tướng Đinh Văn Toản khẳng định trong 9 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tội phạm môi trường, tham nhũng, qua đó đã khám phá nhiều chuyên án lớn gây tiếng vang.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, vẫn còn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường… Thiếu tướng Đinh Văn Toản giao chỉ huy Phòng CSKT, phối hợp phòng An ninh kinh tế chỉ đạo công an các quận huyện điều tra cơ bản, tập trung lập hồ sơ phát hiện, lập án đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ công an; tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, rà soát các tụ điểm, địa bàn đường dây, ổ nhóm đối tượng, tuyến giao thông để đấu tranh với tội phạm buôn lậu gian lận thương mại, sản xuất hàng giả...

Hội nghị đã quán triệt nhiều văn bản quan trọng của Bộ Công an và CATP Hà Nội về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng

Đồng chí Pho Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay những văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và CATP về phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, nhất là công tác đấu tranh chống tham nhũng trong các lĩnh vực đất đai, triển khai dự án, cấp phép, xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Tập trung điều tra doanh nghiệp "sân sau", liên quan đến tham nhũng trên các lĩnh vực; tăng cường phối hợp giữa lực lượng cảnh sát, an ninh với các phòng kỹ thuật nghiệp vụ và công an các quận huyện, thanh tra các ngành, hải quan trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế.

"Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chỉ huy các đơn vị phải có trách nhiệm quản lý CBCS chấp hành đúng điều lệnh CAND, không để xảy ra vi phạm khiến người dân không đồng tình", Phó Giám đốc Đinh Văn Toản nêu rõ.