Tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho những "thầy giáo áo xanh"

ANTĐ - Sáng ngày 13/2/2012, tại khách sạn Điện Biên, thành phố Huế, Bộ Giáo dục - Đào tạo phối hợp cùng Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ chiến sĩ Bộ dội Biên phòng dạy chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Mục đích của lớp tập huấn lần này nhằm trang bị cho những cán bộ làm công tác xóa mù chữ trên các tuyến biên giới, hải đảo kỹ năng sư phạm, qua đó tăng cường hiệu quả trong quá trình dạy xóa mù chữ, nâng cao dân trí cho người dân, nhất là ở các vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, xóa mù chữ là một quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, được triển khai đồng bộ nhằm nâng cao dân trí, cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa xã hội ở các địa phương, nhất là ở những vùng khó khăn. Trong giai đoạn 1990 - 2000 nền giáo dục của chúng ta đã đạt được chuẩn quốc gia. Nếu như năm 1945, tỉ lệ người mù chữ ở nước ta là 94 % thì đến năm 2000, con số 94 % là tỉ lệ người biết chữ, và tỉ lệ đó được tăng lên hàng năm.

Phát tài liệu dạy xóa mù chữ cho Bộ đội Biên phòng 

 Phát tài liệu dạy xóa mù chữ cho Bộ đội Biên phòng

Theo báo cáo của các Sở giáo dục, tỉ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 là 98%. Trong khi đó, về tỉ lệ người mù chữ trong đồng bào dân tộc thiểu số, theo báo cáo của Tổng cục thống kê ở độ tuổi 15 đến 35 là 15 % và 34 % với độ tuổi từ 36 tuổi trở lên.

Bộ Giáo dục - Đào tạo đang xây dựng đề án xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cho giai đoạn 2012-2020 chuẩn bị trình chính phủ phê duyệt. Trong đó, với mục tiêu xã hội hóa giáo dục, công tác giáo dục nói chung và xóa mù chữ nói riêng muốn làm tốt cần huy động được mọi lực lượng trong xã hội tham gia, trong đó lực lượng bộ đội Biên phòng- những thày giáo quân hàm xanh- đóng vai trò rất quan trọng.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2005-2010, bộ đội Biên phòng đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục - Đào tạo, các ngành, các cấp ở địa phương tổ chức vận động, dạy và xóa mù được cho khoảng trên 10.000 người dân; giai đoạn từ năm 1990 - 2000 là trên 2.000.000 người.

Theo báo cáo của bộ đội Biên phòng, trong năm học 2010-2011, số trẻ em ở các tỉnh biên giới, hải đảo là trên 3.000 cháu và tổng số người mù chữ là gần 80.000 người. Bộ đội Biên phòng xác định đây là nhiệm vụ cần phải tiến hành, không những giúp nâng cao dân trí, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con nhân dân ở khu vực biên giới mà qua đó còn góp phần gắn kết tình quân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ kéo dài 5 ngày từ ngày 13 đến 18/2/2012.