Tập huấn kỹ năng cứu nạn, chữa cháy cho chủ khách sạn, nhà nghỉ

ANTĐ - Chủ động nhìn nhận nguy cơ tiềm ẩn và tính chất rủi ro lớn ở các nhà nghỉ, khách sạn, những nơi thường xuyên có đông người, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 - Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng thoát nạn, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy cho các chủ cơ sở và nhân viên kinh doanh loại hình có điều kiện này.

Tập huấn kỹ năng cứu nạn, chữa cháy cho chủ khách sạn, nhà nghỉ ảnh 1Lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn hộ kinh doanh có điều kiện nâng cao kỹ năng cứu nạn, chữa cháy

Tại buổi tập huấn, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phổ biến, hướng dẫn những kỹ năng thoát nạn, cứu hộ, chữa cháy trong từng trường hợp cụ thể. Cùng với đó, đại diện các cơ sở được thực hành chữa cháy, xử lý tình huống khi gặp sự cố cháy.

Đại tá Lê Chí Cao - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết: “Không chỉ tập trung nhiều khách, nhà nghỉ, khách sạn còn tiềm ẩn nguy cơ xảy cháy, do thường xuyên sử dụng gas để đun nấu. Vì vậy, công việc tưởng đơn giản như phổ biến cách thức sử dụng, bảo quản bình gas ra sao cho an toàn, là hết sức quan trọng”.

Một thông điệp được chuyển tải đến người dân thông qua tập huấn, là người chữa cháy hiệu quả nhất chính là người phát hiện ra đám cháy sớm nhất, từ khi mới chỉ là đốm lửa nhỏ.