Ngân hàng, viễn thông, xây dựng dẫn đầu về nộp thuế năm 2012

Ngân hàng, viễn thông, xây dựng dẫn đầu về nộp thuế năm 2012

ANTĐ - Hôm qua (30-11), Tạp chí Thuế (Tổng cục Thuế) phối hợp với Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam tổ chức lễ trao giải các doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây là năm thứ ba liên tiếp bảng xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu được công bố.
Quy hoạch điện VII: Phải nhập khẩu nhiều than

Quy hoạch điện VII: Phải nhập khẩu nhiều than

ANTĐ - Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII), có 52 dự án nhiệt điện chạy than. Đây là gánh nặng không nhỏ với ngành than trong việc làm sao để lo đủ than cho các nhà máy điện. 
Chưa tăng giá điện trong tháng 10

Chưa tăng giá điện trong tháng 10

ANTĐ -Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu có điều chỉnh giá điện trong tháng 10-2012 hay không, ông Đặng Huy Cường - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, trong tháng 10 này, Bộ Công Thương không có chủ trương điều chỉnh giá điện. Bộ Công Thương đang yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải tính toán cả mức tăng giá điện và sẽ xây dựng lộ trình điều chỉnh giá điện của năm 2012 và 2013.

Than bán cho điện tăng thêm 40%

Than bán cho điện tăng thêm 40%

ANTĐ - Theo tin từ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), sau khi được sự đồng ý của Chính phủ về chủ trương đưa giá than cho điện điều chỉnh theo thị trường năm 2012-2013, các chủng loại than bán cho điện đã tăng bình quân 35% từ ngày 15-9. 
Trả giá cho cách hành xử giang hồ

Trả giá cho cách hành xử giang hồ

ANTĐ - Cho rằng “đối tác” vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại kinh tế cho mình, Phạm Văn Bấc (SN 1954, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã ủy quyền cho người khác, dùng “biện pháp mạnh” đòi tiền bằng được. Đang từ bị hại, Bấc và đồng bọn trở thành bị cáo. 

Xuất than “thổ phỉ” gặp đúng siêu lừa

Xuất than “thổ phỉ” gặp đúng siêu lừa

ANTĐ - Muốn đưa 2 triệu tấn than không rõ nguồn gốc ra nước ngoài bằng con đường chính ngạch, anh Như Ban Mai (trú ở Quảng Ninh) liền nhờ một đối tượng “chạy” thủ tục. Thế nhưng hợp đồng xuất khẩu than thì chẳng thấy, hơn 3,7 tỷ đồng “bôi trơn” vẫn đi tong...

Tiêu thụ than đạt thấp

Tiêu thụ than đạt thấp

(ANTĐ) - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết, trong quý  I-2012, lượng than tiêu thụ chỉ đạt 9,5 triệu tấn, bằng 21% kế hoạch năm, trong đó tiêu thụ than trong nước đạt hơn 6,7 triệu tấn. 
Nhập than để đảm bảo an ninh năng lượng

Nhập than để đảm bảo an ninh năng lượng

ANTĐ - Ước tính, lượng than nhập khẩu đến năm 2020 để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước vào khoảng 48 triệu tấn, để phục vụ cho các nhà máy điện than đảm bảo vận hành. Số lượng than nhập khẩu này sẽ tăng dần qua các năm.
Ưu tiên số 1 cho sản xuất điện

Ưu tiên số 1 cho sản xuất điện

(ANTĐ) - Để đảm bảo cân bằng năng lượng, hôm nay 7-12 làm việc với Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu 3 tập đoàn lớn là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cần phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ.
Lại kiến nghị tăng giá điện

Lại kiến nghị tăng giá điện

ANTĐ - Sáng 8-9, Bộ Công Thương tổ chức “Tổng kết tình hình thực hiện Quy hoạch điện 6 và bàn về các giải pháp thực hiện Quy hoạch điện 7”. Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề xuất ý kiến cho phép tăng giá điện từ tháng 9 này.
Xuất than đầu này, nhập đầu kia

Xuất than đầu này, nhập đầu kia

(ANTĐ) - Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho hay, trong tháng
6-2011, Vinacomin đã giao cho Công ty Than Đông Bắc thí điểm nhập 9.015 tấn than từ Indonesia, gồm cả than mỡ, than cốc… cỡ hạt từ 0-50mm (loại than Việt Nam cũng có).
EVN nợ Vinacomin hơn  1.000 tỷ đồng

EVN nợ Vinacomin hơn 1.000 tỷ đồng

(ANTĐ) - Đại diện Tập đoàn Công nghiệp than- khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương sáng 4-7 về những khó khăn của tập đoàn hiện nay.
Chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng dễ như chơi…

Chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng dễ như chơi…

(ANTĐ) - Do cùng làm ăn, buôn bán nên anh Như Ban Mai có quan hệ thân thiết với anh Nguyễn Thanh Quang, nhà ở phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đầu tháng 4-2009, anh Mai nói với Quang về việc có khách hàng Trung Quốc có nhu cầu mua than với số lượng khoảng 2 triệu tấn và nhờ Quang tìm nguồn từ hợp đồng than chính ngạch của Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam.