Tập đoàn Singapore trả hơn 400 triệu USD dàn xếp bê bối hối lộ xuyên quốc gia

ANTD.VN - Tập đoàn Keppel của Singapore đã đồng ý trả 422 triệu USD tiền phạt cho 3 quốc gia Mỹ, Brazil, và Singapore để dàn xếp các cáo buộc hối lộ liên quan đến một số hợp đồng đã ký kết với đối tác Brazil. 

Giới chức Mỹ cho biết, một công ty con của Tập đoàn Keppel có trụ sở tại Mỹ, chuyên kinh doanh xây dựng các giàn khoan dầu, vận hành các xưởng đóng tàu, đã tham gia vào mạng lưới hối lộ do một đối tượng người Brazil cầm đầu. Bridget Rohde, một công tố viên của Mỹ cho biết, các công ty liên quan đã hối lộ khoảng 50 triệu USD cho một số quan chức Brazil, cũng như trục lợi hơn 350 triệu USD thông qua việc thu mua lại các doanh nghiệp.

Keppel cũng đưa ra tuyên bố rằng, các khoản chi trả phi pháp của một cựu đại diện của tập đoàn với các quan chức Brazil trong giai đoạn 2001-2014, liên quan đến một số dự án với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Brazil Petrobras và Sete Brasil, nhà chuyên cung cấp giàn khoan.

Chủ tịch Keppel Lee Boon Yang cho biết ông rất thất vọng về bê bối tham nhũng này, nhưng hy vọng nó không ảnh hưởng đến hợp tác kinh doanh tại 3 quốc gia này. Ngày 23-12, Cơ quan chống tham nhũng Singapore ra thông báo điều tra các cá nhân bị tình nghi liên quan đến vụ bê bối hối lộ xuyên quốc gia này, tuy nhiên từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.