Tập đoàn đóng tàu Daewoo bị điều tra do nghi gian lận tài chính

ANTĐ - Văn phòng Công tố Tối cao Hàn Quốc hôm qua 8-6 đã tiến hành lục soát các trụ sở của Tập đoàn Cơ khí hàng hải và đóng tàu Daewoo (DSME) ở Thủ đô Seoul và xưởng đóng tàu Okpo trên đảo Geoje ở khu vực miền Nam nước này, để phục vụ công tác điều tra trong nghi án gian lận tài chính lên tới khoảng 2 tỷ USD.

Một trụ sở của DSME (Hàn Quốc)

Động thái trên của chính quyền Seoul diễn ra ngay sau khi một ủy ban kiểm toán nhà nước đề nghị vào cuộc điều tra 2 cựu Tổng giám đốc của DSME với những báo cáo về hoạt động tài chính bất thường của tập đoàn này.

Trước đó, khoảng 400 cổ đông của DSME đã đâm đơn kiện cựu Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2013-2015 và DSME, yêu cầu đòi bồi thường số tiền 21 triệu USD cho những thiệt hại khi giá cổ phiếu của tập đoàn lao dốc trước cáo buộc tập đoàn này che giấu khoản thua lỗ trong kinh doanh từ năm 2013 đến 2014.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã yêu cầu tập đoàn trên thực hiện các biện pháp tái cơ cấu sau khi bị thua lỗ khoảng 8,5 tỷ won hồi năm 2015.