Tập đoàn Charmvit trao 1 tỷ đồng tặng quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân

ANTD.VN - Ngày 4-10, tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam, Tập đoàn Charmvit Hàn Quốc đã trao 1 tỷ đồng tặng quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND. Tới dự có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ngài Lee Hyuk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; ngài Lee Dea Bong, Chủ tịch tập đoàn Charmvit Hàn Quốc…

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Lee Dea Bong, chia sẻ: Tập đoàn Charmvit đã đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam từ lâu, và luôn được các cơ quan chức năng của Việt Nam giúp đỡ, đặc biệt là lực lượng Công an hỗ trợ đảm bảo ANTT tại nhiều dự án của tập đoàn.

Đồng quan điểm với ngài Lee Dea Bong, ngài Lee Hyuk, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cũng khẳng định, qua trao đổi với Tập đoàn Charmvit nói riêng và các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng, cá nhân ông đã đề nghị các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào Việt Nam khi đã ổn định phát triển, nên dành một phần lợi nhuận của mình tái đầu tư phục vụ lợi ích xã hội, giúp đỡ Việt Nam phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đại diện Quỹ Nghĩa tình đồng đội Bộ Công an và ông Lee Dea Bong Chủ tịch Tập đoàn Charmvit đã trao tặng và tiếp nhận học bổng 1 tỷ đồng của Tập đoàn Charmvit 

Phát biểu tại buổi tiếp nhận hỗ trợ do Tập đoàn Charmvit trao tặng quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành những tình cảm cũng như thiện chí của Tập đoàn Charmvit và cá nhân ngài Lee Dea Bong dành cho Bộ Công an. Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp liên tục trong 10 năm qua của Tập đoàn, đã đồng hành, trao tặng quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, để dành tặng học bổng cho các cháu là con thương binh, liệt sỹ Công an, các cháu học giỏi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời khẳng định, Bộ Công an sẽ làm hết sức mình để tạo môi trường thuận lợi cho các tập đoàn, các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc đến Việt Nam đầu tư và công tác.