Đức tặng Trung Quốc bản đồ không có Hoàng Sa - Trường Sa

Đức tặng Trung Quốc bản đồ không có Hoàng Sa - Trường Sa

ANTĐ - Tạp chí Time ngày 2-4 đưa tin, trong bữa tiệc được tổ chức vào tối 28-3 tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tấm bản đồ Trung Quốc không có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
Trung Quốc đòi “công bằng”, Mỹ đổ thêm quân vào châu Á

Trung Quốc đòi “công bằng”, Mỹ đổ thêm quân vào châu Á

ANTĐ - Trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu Tổng thống Mỹ Barak Obama có cách tiếp cận công bằng, khi đánh giá tình hình trên biển Hoa Đông và biển Đông, thì Bộ quốc phòng Mỹ tuyên bố, quân đội nước này có kế hoạch gửi đến căn cứ ở Australia thêm 1.150 lính thủy đánh bộ.
Hội đàm Mỹ - Trung gay gắt về vùng nhận dạng phòng không

Hội đàm Mỹ - Trung gay gắt về vùng nhận dạng phòng không

ANTĐ - Ngày 5-12, phát biểu trước khoảng 60 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ ở Bắc Kinh, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã thảo luận thẳng thắn về vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Trung Quốc mới thiết lập trên Biển Hoa Đông trong cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ vào ngày 4-12 với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Biden nói rằng, vùng ADIZ đã gây ra quan ngại sâu sắc trong khu vực và việc đơn phương thay đổi hiện trạng là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi kêu gọi Bắc Kinh cần có các hành động hạ nhiệt căng thẳng. 
Lãnh đạo Trung - Nhật không có kế hoạch hội đàm

Lãnh đạo Trung - Nhật không có kế hoạch hội đàm

ANTĐ - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không có kế hoạch hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong tuần này tại Bali, Indonesia. 
Có quá nhiều mâu thuẫn

Có quá nhiều mâu thuẫn

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đang có chuyến thăm Mỹ nhằm xác định quan hệ đối tác bình đẳng giữa hai cường quốc trong lĩnh vực nhạy cảm là quốc phòng, an ninh.

Mong muốn trật tự kinh tế theo luật chơi công bằng

Mong muốn trật tự kinh tế theo luật chơi công bằng

ANTĐ - Ngày 7-6 (8-6 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ và hội đàm tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands với khu vườn rộng thênh thang những hàng ôliu xanh dịu và hồ nước gần ngọn núi San Jacinto, ở thành phố Los Angeles, bang California, bờ phía Tây nước Mỹ. 

Trung Quốc tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài

Trung Quốc tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài

ANTĐ - Chính phủ Trung Quốc vừa công bố chính sách mới nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Việc công bố được đưa ngay trước cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama vào cuối tuần này.
Thông tin "động trời" về máy bay, tên lửa, tàu ngầm Trung Quốc

Thông tin "động trời" về máy bay, tên lửa, tàu ngầm Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 28-5, Báo Bưu điện Washington dẫn một báo cáo chuẩn bị cho Bộ Quốc phòng, chính phủ và các quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ cho biết, các tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập và đánh cắp các mẫu thiết kế của nhiều hệ thống vũ khí hiện đại nhạy cảm bậc nhất của nước này.
Cuộc chiến không tiếng súng

Cuộc chiến không tiếng súng

ANTĐ - Bên cạnh các vấn đề toàn cầu hay song phương nóng bỏng như an ninh, chống khủng bố, thao túng tiền tệ... an ninh mạng là một trong những chủ đề chính trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên

Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên

ANTĐ - Chiều 24-5, Phó Nguyên soái Choe Ryong Hae, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên, đã trao thư tay của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Tuy nhiên nội dung bức thư không được công bố. 
Tin Nga bán Su-35, tàu ngầm lớp Lada cho Trung Quốc là... ảo!

Tin Nga bán Su-35, tàu ngầm lớp Lada cho Trung Quốc là... ảo!

ANTĐ - Nga đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên báo chí Trung Quốc nói rằng Mátxcơva và Bắc Kinh đã ký kết các thỏa thuận để Nga bán các vũ khí và công nghệ quân sự cho Trung Quốc, trong đó có các máy bay chiến đấu và tàu ngầm.
Nga đã ký hợp đồng bán Su-35 và tàu ngầm Amur cho Trung Quốc

Nga đã ký hợp đồng bán Su-35 và tàu ngầm Amur cho Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 25-3, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, nước này đã ký kết hợp đồng mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 và 4 tàu ngầm lớp Amur (phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm lớp Lada) của Nga ngay trước chuyến thăm cuối tuần vừa rồi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga.