Quan hệ Trung- Hàn đang ấm lên

Quan hệ Trung- Hàn đang ấm lên

ANTĐ -Trong khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên còn đang mơ hồ thì mối quan hệ giữa quốc gia này với Hàn Quốc đang ấm dần lên.
Trung Quốc lại rêu rao: “Không có gene bá quyền”

Trung Quốc lại rêu rao: “Không có gene bá quyền”

ANTĐ - Theo ông Lý Minh Giang, Giáo sư trường S. Rajaratnam, Singapore, những luận điệu của Chủ tịch
 Trung Quốc “khó mà thuyết phục các nước láng giềng”, bởi “những gì Trung Quốc đang làm khác với những gì họ nói”.
Phiên bản bán bánh của ông Tập Cận Bình

Phiên bản bán bánh của ông Tập Cận Bình

ANTĐ - Thiệu Kiến Hoa, một chủ hiệu bánh bình thường ở Hồ Nam, Trung Quốc, gần đây trở thành tâm điểm chú ý vì ông có dung mạo giống hệt Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phó Tổng thống Mỹ J.Biden: Trung Quốc không có phát minh nào!

Phó Tổng thống Mỹ J.Biden: Trung Quốc không có phát minh nào!

ANTĐ - Ngày 28-5, phát biểu trong lễ khai giảng của Học viện Không quân Hoa Kỳ ở Colorado Springs, bang Colorado về chính sách đối ngoại của Mỹ, Phó Tổng thống Joe Biden đã bác bỏ mối quan ngại về sức mạnh kinh tế của Trung Quốc và mỉa mai rằng nước này không hề có bất kỳ một bằng phát minh sang chế nào.
Lính dù Nga - Trung Quốc diễn tập chung ở Bắc Kinh

Lính dù Nga - Trung Quốc diễn tập chung ở Bắc Kinh

ANTĐ - Đại diện của lực lượng không quân Nga vừa đến Bắc Kinh để chuẩn bị trao đổi kĩ năng và kinh nghiệm với những người đồng nghiệp Trung Quốc, đại diện bộ quốc phòng Nga cho biết vào hôm 27/5.
Trung Quốc bao giờ cũng "nói một đằng, làm một nẻo!

Trung Quốc bao giờ cũng "nói một đằng, làm một nẻo!

ANTĐ - Máu "đại Hán" hung hăng của Trung Quốc đang lao vào tranh chấp lãnh thổ với một loạt các quốc gia Đông Nam Á tại Biển Đông. Tuy nhiên, trong phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về phối hợp hành động và củng cố lòng tin ở châu Á (CICA) tại Thượng Hải ngày 21/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn bình thản tuyên bố Trung Quốc đang lớn mạnh cần các biện pháp “hòa bình” để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. Nói vậy nhưng không phải vậy, Trung Quốc bao giờ cũng "nói một đằng, làm một nẻo!"
Trung Quốc: Mối lo khủng bố ngày càng rõ nét

Trung Quốc: Mối lo khủng bố ngày càng rõ nét

ANTĐ - Trong vòng hơn 2 tháng qua, tại Trung Quốc đã xảy ra 3 vụ tấn công đẫm máu ở nhà ga - nơi tập trung đông người, gây hậu quả nghiêm trọng. Nguy cơ khủng bố đang bắt đầu phủ bóng đen lên quốc gia đông dân nhất thế giới này, và càng rõ hơn sau một loạt động thái đối phó của chính quyền Bắc Kinh.  

Truy nã cả gia đình nghi phạm khủng bố ở Tân Cương

Truy nã cả gia đình nghi phạm khủng bố ở Tân Cương

ANTĐ - Ngày 5-5, truyền thông Trung Quốc đưa tin cảnh sát khu tự trị Tân Cương đã phát lệnh truy nã 10 thành viên trong gia đình của 1 trong 2 nghi phạm thiệt mạng trong vụ đánh bom và tấn công bằng dao ở khu nhà ga xe lửa tại thủ phủ Urumqi vào ngày 30-4. Danh tính của hai đối tượng này đã được xác định, trong đó một đối tượng tên là Sedirdin Sawut, 39 tuổi, đến từ Aksu, phía nam Tân Cương, được cho bị ảnh hưởng bởi “tư tưởng tôn giáo cực đoan”; kẻ còn lại chưa được công bố tên tuổi. 
Sợ tội, quan chức đua nhau tự tử

Sợ tội, quan chức đua nhau tự tử

ANTĐ - Trong khi kế hoạch chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi” do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng đang lên cao trào, quan chức nước này theo nhau tự sát, để lại nhiều nghi án. 

Trung Quốc đẩy mạnh công tác chống khủng bố

Trung Quốc đẩy mạnh công tác chống khủng bố

ANTĐ - Chủ tịch nước Tập Cận Bình vừa kêu gọi “hành động dứt khoát” chống lại các cuộc tấn công khủng bố bằng bạo lực, sau vụ nổ ở một nhà ga tỉnh Tân Cương, khu tự trị phía Tây Bắc Trung Quốc.
Trung Quốc: Nổ lớn ở nhà ga Tân Cương

Trung Quốc: Nổ lớn ở nhà ga Tân Cương

ANTĐ - Một vụ nổ đã làm rung chuyển nhà ga xe lửa ở khu vực bất ổn phía tây bắc Trung Quốc ngay sau khi Chủ tịch nước Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm vào hôm thứ tư (30/4).
Trung Quốc sẽ chiến đấu cho quần đảo tranh chấp với Nhật Bản?

Trung Quốc sẽ chiến đấu cho quần đảo tranh chấp với Nhật Bản?

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama hạ cánh xuống Nhật Bản ngày 23-4, để hội đàm với đồng minh châu Á quan trọng của nước Mỹ. Trước tuyên bố của Tổng thống sẽ cam kết bảo vệ Nhật Bản trong tranh chấp biển đảo bằng một hiệp ước liên minh song phương,Trung Quốc sẽ làm gì?
Nga-Mỹ đấu đá, Trung Quốc ung dung hưởng lợi?

Nga-Mỹ đấu đá, Trung Quốc ung dung hưởng lợi?

ANTĐ - Trang mạng “Bình luận Á-Âu” Tây Ban Nha cho biết, trong thời gian tới, mặc kệ Nga và phương Tây đấu đá kịch liệt ở Ukraine, Trung Quốc có thể duy trì thái độ trung lập, chờ quan hệ Mỹ-Nga ngày một xấu đi để “trục lợi”.