ANTĐ -
Ngày 20-10, Voice of Russia
đưa tin cho hay, gần đây Ấn Độ đã tuyên bố, nước này có dự định xây dựng đường
giao thông men theo tuyến kiểm soát thực tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực
phía bắc Arunachal Pradesh. Những động thái này của New Dlhi đã dẫn đến Bắc Kinh
cảnh giác với những quyết định tăng cường sức mạnh quân sự của Ấn Độ tại khu vực
tranh chấp.
ANTĐ - Đó là tuyên bố của tân cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ - ông Ajit Doval trong một hội nghị về an ninh quốc tế được tổ chức ngày 21-10 tại Thủ đô New Delhi.
ANTĐ -
Trung
Quốc đã gửi tàu tuần tra đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông để đáp
trả lại việc Thủ tướng Shinzo Abe gửi đồ lễ đến đền Yasukuni, nơi thờ các binh
lính Nhật thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ II.
ANTĐ - Hơn 100.000 người đã đổ về thủ đô
Grozny, nước Cộng hòa Chechnya hôm 7-10 để tham dự một cuộc diễu hành mừng sinh nhật lần thứ 62
của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
ANTĐ - Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ mở rộng quy mô của lực lượng đặc biệt nhằm thích nghi với những cuộc chiến tranh có thể xảy ra trong tương lai và kết hợp với cải tổ, hiện đại hoá quân đội, PLA Daily, tờ báo chính thức của lực lượng vũ trang Trung Quốc đưa tin.
ANTĐ - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang có kế hoạch cải tổ lại các vị trí lãnh đạo cấp cao và kêu gọi các tướng lĩnh nên cải thiện năng lực chiến đấu của quân đội, nhằm tăng khả năng giành chiến thắng trong một “cuộc chiến tranh khu vực”.
ANTĐ - Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lặp đi lặp lại lời kêu gọi khủng hoảng Ukraine cần được giải quyết thông qua đối thoại chính trị toàn diện.
ANTĐ - Trung Quốc và Pakistan đã nhất trí hoãn chuyến thăm cấp nhà nước đến Pakistan của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, do làn sóng biểu tình chống chính phủ ở quốc gia Nam Á này.
ANTĐ - Ngày 3-8, hãng tin Tân Hoa Xã chính thức thông báo, con số người chết trong trận động đất ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã tăng lên 367 người và con số bị thương là 1.900 người.
ANTĐ -Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình cam kết không dung thứ bất kỳ quan chức tham nhũng nào, dù thuộc dạng “hổ hay ruồi”; ngày 3-8, truyền thông Trung Quốc đưa tin 37 thường dân và 59 “kẻ khủng bố” thiệt mạng trong vụ tấn công ở Tân Cương hôm 28-7.
ANTĐ - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 1-8 khẳng định quyết nhổ tận gốc nạn tham nhũng trong ngành quân đội để giữ gìn sự liêm chính của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
ANTĐ -Cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, từng là một trong những nhân vật quyền lực nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện đang bị điều tra về hành vi tham nhũng. Nhân vật này từng lên kế hoạch ám sát Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
ANTĐ - Cựu tổng thống Đài Loan Lý Đằng Huy (Lee Teng-hui) cho biết, ông nghi ngờ rằng Mỹ sẽ không giúp Đài Loan một lần nữa, nếu đất nước phải đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc kể từ khi nợ quá nhiều tiền từ nước này.
ANTĐ - Ngày 25-7, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước ông có kế hoạch sẽ mua các lô vũ khí mới của Nga và Trung Quốc nhằm tăng cường sức mạnh quân sự.
ANTĐ - Cùng ngày Trung-Hàn tiến hành tổ chức buổi hội đàm cấp cao ngày 3-7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố, nước này sẽ đơn phương xóa bỏ một phần lệnh cấm vận với Triều Tiên.
ANTĐ - Các công tố viên Trung Quốc đã bắt đầu điều tra hình sự 3 lãnh đạo cấp cao, trong đó 2 người có quan hệ gần gũi với cựu Uỷ viên thường trực Bộ Chính trị, Chu Vinh Khang.
ANTĐ - Mặc dù Mỹ không công khai lên tiếng ủng hộ nước nào đối với những căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, nhưng bất chấp những ngôn từ ngoại giao, phía Mỹ đã bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng: Trung Quốc không nên tiếp tục các hành vi gây hấn trên Biển Đông cũng như biển Hoa Đông.
ANTĐ - Ngày 9-7, tờ New York Times dẫn lời một số chuyên gia Mỹ và Trung Quốc cho rằng tất cả các quyết sách lớn gần đây của Trung Quốc về an ninh quốc gia và đối ngoại đều do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra mà ít tham vấn với các lãnh đạo khác của Trung Quốc. Và chính sách một người ra quyết sách của lãnh đạo Trung Quốc đã làm phức tạp ngoại giao.
ANTĐ - Hơn 1.000 khách mời đặc biệt, bao gồm các quan chức hàng đầu, các cựu chiến binh và học sinh đã cùng tham gia lễ kỉ niệm này như một bước đánh dấu sự mở màn của cuộc kháng chiến chống Nhật năm 1937
ANTĐ -Người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản nói rằng chiến thuật biến lịch sử thành một vấn đề quốc tế của Trung Quốc không giúp kiến tạo sự hợp tác và hòa bình ở khu vực.