Táo tợn giả danh xe công vụ

ANTĐ - Thời gian gần đây, trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác của Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội liên tiếp phát hiện ô tô “xịn” có dấu hiệu bất minh về biển số. 
Táo tợn giả danh xe công vụ ảnh 1

Chiếc xe đeo biển xanh 80A- 011… không do cơ quan có thẩm quyền cấp đang bị Đội CSGT số 1 tạm giữ để điều tra, xử lý

Cụ thể, ngày 2-12, khi tuần tra trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Đội CSGT số 1 phát hiện xe ô tô Toyota Crown mang BKS số hiệu 80A - 017… có dấu hiệu đeo biển số không do cơ quan chức năng cấp. Thời điểm bị kiểm tra, chiếc xe còn trang bị còi ủ. Tuy nhiên, khi  kiểm tra dữ liệu, lực lượng CSGT làm rõ chiếc ô tô Toyota Crown này sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Một ngày trước đó, tổ công tác Đội CSGT số 1 phát hiện nghi vấn và đã kiểm tra chiếc xe Lexus LS600 BKS: 80A-919.99 đang dừng đỗ sai quy định trên phố Lê Duẩn. Người điều khiển chiếc Lexus này không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Qua kiểm tra ban đầu, CSGT cũng xác định biển số trên không do cơ quan có thẩm quyền cấp…Theo đại diện Đội CSGT số 1, đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý các trường hợp trên theo quy định.

Căn cứ Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lỗi điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau: Bị tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1 tháng.

Chưa kể, quá trình điều tra, xác minh, nếu phương tiện có nguồn gốc nhập lậu, sẽ bị tịch thu. Trường hợp phương tiện là tang vật vụ án, sẽ được CSGT chuyển đến CQĐT để xử lý.