TP.HCM:

Táo tợn dùng súng khống chế 3 phụ nữ cướp tiền

ANTĐ -Công an đang truy xét tên cướp ngang nhiên cầm súng vào cửa hàng thời trang cướp tiền. Dù cửa hàng nằm ở trung tâm TP.HCM, nhưng trong 20 phút tên cướp “lộng hành” thì không ai phát hiện.  

Ngày 3/4, đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang vào cuộc điều tra vụ cướp có súng táo tợn, xảy ra tại cửa hàng thời trang Export, địa chỉ số 2A4 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, vào đêm 31/3.

Theo tường trình của chị Vụ Thị Nhi, nhân viên cửa hàng trên, vào khoảng 19h30 đêm 31/3 chị cùng với nữ nhân viên Nguyễn Thị Thảo Nguyên và chị Xuân (bạn của chị Nguyên) ngồi chơi tại cửa hàng.

Chị Nhi kể lại diễn biến vụ cướp


Sau đó có 2 thanh niên đi trên xe tay ga đến cửa hàng, người ngồi sau mặc quần áo đen, đội mũ lưỡi trai, có đeo giỏ xách du lịch xuống xe bước vào. Nghĩ là khách nên hai nữ nhân viên ra chào mời, không ngờ người này lộ diện là tên cướp. Hắn rút súng chĩa vào hai cô gái đe dọa buộc phải đưa hết tiền ra. Đồng thời thấy chị Xuân cầm ĐTDĐ, đối tượng giật lấy. Chị Xuân giằng lại thì bị tên cướp đánh trúng đầu gây thương tích.

Trước sự hung hãn của gã thanh niên, hai nữ nhân viên vét hết 1,4 triệu đồng trong hộc bàn giao ra. Trước khi tẩu thoát ra xe đồng bọn đứng chờ sẵn, tên cướp lấy đi số tiền trên và 1 ĐTDĐ của chị Xuân.

Qúa trình tên cướp xông vào cửa hàng đến khi thoát ra đến gần 20 phút, nhưng vì mặt trước cửa hàng khuất tầm nhìn nên không ai phát hiện. Sau khi vụ cướp xảy ra, chủ cửa hàng trên đã trình báo công an địa phương.

Vì tại cửa hàng không có camera quan sát, nên cơ quan điều tra chưa nắm được thông tin nhận dạng của hai tên cướp, ngoài những mô tả từ 3 phụ nữ.

Vụ việc đang được đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1, mở rộng điều tra.