Khai mạc kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIII:

Tạo thế và lực đưa đất nước vững vàng bước vào giai đoạn mới

ANTĐ - Sáng nay, 20-10, kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đây là kỳ họp có khối lượng nội dung công việc rất “nặng” và quan trọng...

Tạo thế và lực đưa đất nước vững vàng bước vào giai đoạn mới ảnh 1Khai mạc toàn thể kỳ họp thứ 10 -Quốc hội khóa XIII sáng nay, 20-10 (Ảnh: Phú Khánh)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, kỳ họp thứ 10 khai mạc trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang triển khai nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa đầu tiên.

Đây cũng là kỳ họp diễn ra trong không khí chung của toàn xã hội, dư luận phấn khởi trước sự hồi phục, tăng trưởng khả quan của nền kinh tế xã hội. Mặc dù vậy, những khó khăn, thách thức mà đất nước phải đối mặt vẫn rất lớn, nền kinh tế phục hồi nhưng chưa vững chắc, cơ cấu ngân sách nhà nước chưa bền vững, nợ công cao, nông nghiệp tăng trưởng thấp, xuất khẩu nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường vốn, tiền tệ thắt chặt, năng suất lao động thấp…

“Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, thống nhất tư tưởng và hành động, có các giải pháp toàn diện, căn cơ, đồng bộ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015, tạo thế và lực đưa đất nước vững vàng bước vào chặng đường phát triển tiếp theo” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao đổi cùng các đại biểu trước phiên họp
(Ảnh: Phú Khánh)

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 10, sáng nay, sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày Báo cáo về “Tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016”.

Tiếp đến, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và khái quát kết quả 5 năm 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Các ĐBQH trước khi bước vào phiên họp (Ảnh: Phú Khánh)

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020…