Tạo thế trận liên hoàn

(ANTĐ) - Với sự đoàn kết, nhất trí cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã phối hợp chặt chẽ, tạo thành một thế trận liên hoàn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn.

Tạo thế trận liên hoàn

(ANTĐ) - Với sự đoàn kết, nhất trí cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã phối hợp chặt chẽ, tạo thành một thế trận liên hoàn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn.

Công an quận Đống Đa kiểm tra, nhắc nhở người tỉnh ngoài thuê trọ trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về ANTT
Công an quận Đống Đa kiểm tra, nhắc nhở người tỉnh ngoài thuê trọ trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về ANTT

Hệ thống thông tin tố giác tội phạm trên địa bàn quận Đống Đa được Công an quận duy trì, thường xuyên củng cố và phát huy tối đa tác dụng. Bên cạnh các hòm thư tiếp nhận thông tin được đặt tại những vị trí thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân có thể tham gia tố giác tội phạm, Công an quận Đống Đa thiết lập những số máy điện thoại “nóng” để nhân dân thông tin kịp thời những nghi vấn về hoạt động của tội phạm cho công an.

Từ những cách làm như vậy, Công an quận Đống Đa được nhân dân cung cấp 8.500 tin liên quan đến ANTT, trong đó có 2/3 là thông tin tố giác hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp. Công an quận Đống Đa đã phối hợp với công an các phường lập 45 hồ sơ trấn áp đối tượng và xác lập đấu tranh triệt phá 32 chuyên án trinh sát; triệt phá 70 ổ nhóm tội phạm; bắt giữ 157 đối tượng lưu manh chuyên nghiệp.

Trong công tác đấu tranh chống tội phạm kinh tế, Công an quận Đống Đa đã dựa vào nhân dân để phát hiện và kịp thời bắt giữ, xử lý 79 vụ với 89 đối tượng, quyết định khởi tố 21 vụ án hình sự liên quan đến hoạt động của loại tội phạm này. Công an quận Đống Đa đã cử cán bộ CSKV và CSHS tới tận các ngõ, xóm để vận động nhân dân không để con em tham gia các hoạt động liên quan đến ma tuý.

Mặt khác, Công an quận Đống Đa phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ nòng cốt ở cơ sở và các Hội CCB, Hội Phụ nữ... cùng với các nhà trường đóng trên địa bàn tích cực tuyên truyền phòng ngừa và phát hiện các hoạt động liên quan đến ma tuý, báo ngay cho công an có biện pháp xử lý. Chính những việc làm cụ thể và có chiều sâu trong công tác này, đã giúp Công an quận Đống Đa phát hiện, điều tra khám phá 412 vụ, bắt 482 đối tượng phạm tội ma tuý; đưa đi cai nghiện bắt buộc 291 đối tượng và tổ chức giao dục hướng thiện cho 1.074 người nghiện ma tuý tại cộng đồng.

Công an quận Đống Đa đã duy trì lực lượng tự quản giao thông ở 21 phường trong quận và hàng ngày luôn có khoảng 300 lượt người dân trực tiếp tham gia giải quyết tình hình TTGT - ĐT. Trên những tuyến phố, “nút” giao thông hay xảy ra tình trạng ùn tắc như Khâm Thiên, Nguyễn Lương Bằng, Hồ Đắc Di, Chùa Bộc - Thái Hà... Công an quận Đống Đa thường xuyên vận động nhân dân tự giác chấp hành và tham gia thực hiện các phương án chống ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Công an quận Đống Đa đã tổ chức cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và thanh niên xung kích an ninh tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng như Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự và công an các phường phân luồng chống ùn ứ giao thông cục bộ, nhắc nhở nhân dân chấp hành luật lệ giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy.

Vừa qua, đã có 238 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện được công an quận kiểm tra, yêu cầu làm cam kết không vi phạm các quy định về ANTT. Theo Thượng tá Bùi Văn Đại - Trưởng Công an quận Đống Đa, Công an quận Đống Đa còn thường xuyên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tổ chức kiểm tra, quét xóa các tụ điểm công cộng có sự xuất hiện của các đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội. Từ đầu năm 2010 đến nay, Công an quận Đống Đa đã nhiều lần phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội kiểm tra, quét xóa tệ nạn xã hội tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh và một số điểm khác trên địa bàn quận, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Hồng Tuấn