Táo quân: Hỏi xoáy đáp xoay với... "cặp ba hoàn hảo"

ANTĐ - Khán giả sẽ thấy các Táo vận dụng hết khả năng để báo cáo và chống đỡ những câu hỏi “xoáy” từ cặp ba hoàn hảo là Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu.

Vào thời điểm này, vấn đề khán giả truyền hình quan tâm nhất là chương trình “Táo quân Tết Tân Mão” sẽ như thế nào. Anh có thể tiết lộ một vài thông tin về chương trình năm nay?

Táo quân Tân Mão vẫn quy tụ dàn diễn viên cũ nhưng lại rất mới mẻ bởi những tình tiết thú vị và độc đáo

Táo quân Tân Mão vẫn quy tụ dàn diễn viên cũ nhưng lại rất mới mẻ bởi những tình tiết thú vị và độc đáo

- Năm nay các Táo lên chầu theo nhiều cách thức vì bị chi phối bởi nhiều sự kiện diễn ra trong xã hội. Khán giả sẽ thấy các Táo vận dụng hết khả năng để báo cáo và chống đỡ những câu hỏi “xoáy” từ cặp ba hoàn hảo là Ngọc Hoàng, Nam Tào và Bắc Đẩu.

Một số sự kiện văn hóa nổi cộm sẽ là cớ để chúng tôi lồng ghép cách dàn dựng cho buổi chầu đặc biệt, mang đến sự bất ngờ cho khán giả. Ngoài việc nhóm kịch bản đang chạy nước rút để hoàn chỉnh thì chúng tôi cũng đang khảo sát một số hiệu quả sân khấu để lựa chọn cách dàn dựng phù hợp.

Liệu “Táo quân” năm nay có né tránh những vấn đề nhạy cảm đã và đang được dư luận quan tâm trong suốt năm qua?

- Điểm đặc biệt của chương trình Táo quân so với các chương trình khác là ở chỗ nó nói lên những vấn đề nổi cộm trong suốt một năm, nhiều người quan tâm nhưng được chuyển hoá bằng ngôn ngữ, cách diễn tả và góc nhìn hài hước. Nét riêng biệt này gần như đã trở thành “thương hiệu” của chương trình vì vậy chúng tôi cố gắng để phản ánh chân thực, rõ ràng và “nói cho tới” những vấn đề đã được lựa chọn.

2011 là năm có nhiều sự kiện đặc biệt diễn ra, vì vậy ngay từ khâu xây dựng kịch bản, đội ngũ làm chương trình đã phải mât nhiều công sức để lựa chọn những vấn đề tiêu biểu và xây dựng các tình huống dựa trên những vấn đề đó.

Dàn diễn viên tham gia “Táo quân” năm nào cũng... giống năm nào. Anh đã nghĩ tới việc thay đổi ê-kíp diễn viên này chưa?

- Dàn diễn viên giống nhau nhưng vai trò của mỗi diễn viên lại thay đổi theo từng năm. Điều này để tạo cảm giác mới mẻ và tránh gây nhàm chán cho khán giả và ngay cả với bản thân diễn viên. Những nghệ sĩ tham gia đều tập luyện rất vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt trong hàng tháng trời để đem đến cho công chúng những tiếng cười sảng khoái nhất.

Tất nhiên theo một số khía cạnh, chúng tôi cũng cho rằng việc góp mặt của những nhân tố mới sẽ mang lại nhiều điều thú vị hơn.

Chỉ trong một tháng cuối năm, cái tên đạo diễn Đỗ Thanh Hải xuất hiện trong khá nhiều chương trình có thể coi là “đinh” của VTV, nào là “Táo quân” rồi “Chào 2012”… Anh có nghĩ mình quá tham lam?

- Nếu Táo quân là chương trình hài mang đến những tiếng cười, thì Chào 2012 của VTV lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp cách dàn dựng mang dấu ấn riêng của VTV, với mong muốn kết nối những người con xa quê trong không khí chào đón năm mới, sum họp gia đình.

 Với chương trình này, đội ngũ thực hiện hy vọng sẽ trở thành cầu nối gắn kết và chia sẻ tình thương của người Việt trên khắp thế giới. Các chương trình đều mang những ý nghĩa và góc độ thể hiện riêng nên tôi cảm thấy vinh dự khi được góp mặt trong êkip thực hiện, chứ không nghĩ rằng mình đang ôm đồm hay quá tham lam.

 

Hiện tại, có rất nhiều chương trình truyền hình “đóng đinh” với các nhà tài trợ, chứ không còn là “con đẻ” của riêng Đài Truyền hình nữa. Cách làm việc này có ảnh hưởng tới sức sáng tạo hay tạo áp lực cho đạo diễn như anh?

- Tôi không cho rằng các nhà tài trợ đang chống lưng hay gây áp lực gì cho êkip sản xuất. Nếu Chào Xuân được Bà Nà Hills trợ sức thì Bài hát yêu thích lại được Eurowindow và Melinh Plaza “chống lưng”.

Nhưng trên thực tế, người duyệt nội dung chính vẫn là VTV, và một chương trình được sản xuất vẫn phải đạt những tiêu chuẩn chất lượng của VTV. Việc góp mặt của các nhà tài trợ có tác dụng trợ giúp cho quy mô các chương trình thêm hoành tráng, không gì ngoài mục đích đem đến cho khán giả nội dung và nghệ thuật dàn dựng tốt nhất.