Ấm lòng mùa thi

Ấm lòng mùa thi

ANTĐ - “Như thành thông lệ, mỗi mùa tuyển sinh nhà trường vẫn tận dụng phòng học bán trú để tạo điều kiện cho người nhà và thí sinh nghỉ ngơi, tá túc trong những ngày ở Thủ đô. Chúng tôi muốn chia sẻ phần nào vất vả với phụ huynh và thí sinh những vùng quê nghèo…”.
Ký quy chế phối hợp về PCCC

Ký quy chế phối hợp về PCCC

ANTĐ - Nhằm tạo điều kiện để các giáo viên, học viên của trường ĐH PCCC có cơ hội tiếp cận địa bàn, học tập, làm việc với cán bộ, chiến sỹ của Sở CS PCCC HN, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 4/5, hai đơn vị đã chính thức tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp, ra mắt Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ học tập tại nhà trường.
Đề cao chăm sóc và giáo dục trẻ thơ

Đề cao chăm sóc và giáo dục trẻ thơ

ANTĐ - Ngày 27-4, sự kiện quốc gia hưởng ứng Tuần lễ Toàn cầu Hành động vì Giáo dục với thông điệp: “Đáp ứng các quyền của trẻ từ những ngày đầu đời! Hãy chăm sóc và giáo dục trẻ thơ ngay bây giờ!” đã được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc. 
Cần lắp thêm đèn cho học sinh tan học

Cần lắp thêm đèn cho học sinh tan học

ANTĐ - Việc đổi giờ học, giờ làm trên địa bàn TP Hà Nội khiến các em học sinh phổ thông tan học và ra khỏi cổng trường sau 19h, khi trời đã nhá nhem tối. Để giúp các em tham gia giao thông thuận lợi, trở về nhà an toàn sau một ngày học tập vất vả tại trường, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng lắp thêm đèn ngoài cổng trường cũng như dọc các tuyến đường có lưu lượng học sinh đi xe đạp để đảm bảo ánh sáng.
Thật khó thay đổi thói quen cả triệu học sinh

Thật khó thay đổi thói quen cả triệu học sinh

ANTĐ - Hà Nội chính thức thay đổi giờ học, nhiều khó khăn đã được ngành giáo dục lường trước như ùn tắc vì thời điểm giao ca sáng và chiều quá ngắn, nhiều học sinh sẽ phải về nhà ăn cơm muộn và ít thời gian học buổi tối... vì thế công tác chuẩn bị đang được triển khai trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho học sinh, phụ huynh, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết.
Sợ “tự nguyện” !

Sợ “tự nguyện” !

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Ngoan (Kim Mã, Hà Nội) phấn khởi khi biết tin học phí sẽ được siết chặt:
Cả nước cấp hơn 33.000 bằng lái xe FC

Cả nước cấp hơn 33.000 bằng lái xe FC

(ANTĐ) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tính đến nay, số lái xe có GPLX hạng FC trên cả nước là hơn 33.000, so với số xe đầu kéo sơ mi rơ mooc hiện có thì số GPLX đạt 1,2 GPLX/xe.
Nợ học phí hàng năm quá lớn

Nợ học phí hàng năm quá lớn

ANTĐ - Về quy định sinh viên phải nộp lãi 5% nếu nộp học phí muộn dù chỉ 1 ngày, ông Nguyễn Tiến  Bình, Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của PV Báo ANTĐ.
Nâng cao kiến thức cơ bản cho CSKV

Nâng cao kiến thức cơ bản cho CSKV

ANTĐ - Để nâng cao kiến thức cơ bản cho lực lượng CSKV chưa qua đào tạo chuyên ngành quản lý hành chính, CATP đã có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng này, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nội dung, biện pháp công tác; tạo điều kiện cho CSKV thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Hà Nội.
Học để không phụ công cha mẹ

Học để không phụ công cha mẹ

ANTĐ - Mặc dù công bố điểm thi từ ngày 23-7 nhưng phải đến ngày 25-7, website của ĐH Kinh tế Quốc dân mới công bố thủ khoa của trường là Phạm Huy Bắc với 29 điểm. Trước đó, thông tin báo chí đưa lên là trường ĐH Kinh tế Quốc dân có 7 thủ khoa đạt 28,5.
Đảm bảo  điện phục vụ kỳ thi tuyển sinh

Đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tuyển sinh

(ANTĐ) - Chiều 15-6, đại diện Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho biết: Để đảm bảo điện cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 diễn ra  3 đợt vào đầu tháng 7 tới ngành điện lực không cắt điện cao, trung, hạ thế toàn thành phố Hà Nội, tạo phương thức cấp điện thích hợp, ổn định trong các thời gian chuẩn bị thi, các địa điểm in sao đề thi, chấm thi, phúc khảo của các trường đại học, cao đẳng và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian phục vụ các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011.