Tạo đàm "Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm khẳng định nền tảng giáo dục từ gia đình rất quan trọng, đặc biệt là vai trò của người mẹ, vừa qua, Tân Việt Books đã tổ chức buổi tọa đàm “Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con”.

Thực tế cho thấy nuôi dạy con là cả một quá trình dài, điều đó khiến nhiều cha mẹ nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian và cơ hội để thực hiện sứ mệnh đó. Trong khi đó, một số khác lại suy nghĩ việc dạy trẻ tri thức là nhiệm vụ của thầy cô, nhà trường, hoặc quan niệm “chờ đến mẫu giáo thì mới dạy con”.

Mở đầu sự kiện “Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con”, diễn giả Kim Thoa – CEO Tân Việt Books, đã dẫn dắt và lập luận những kiến thức khoa học đến từ các chuyên gia, giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục học, thần kinh học như Montessori, Glenn Doman, Shichida... Bà Thoa khẳng định rằng việc nuôi dạy trẻ nên được hình thành càng sớm càng tốt, ngay từ khi trẻ còn trong bụng mẹ. Bởi dưới 6 tuổi là thời điểm vàng để con phát triển não bộ và hình thành tư duy một cách tốt nhất.

Buổi tọa đàm vừa diễn ra tại Hà Nội

Buổi tọa đàm vừa diễn ra tại Hà Nội

Với kinh nghiệm gần 20 năm trong ngành sách và truyền lửa văn hóa đọc cộng đồng qua hàng trăm talkshow, bà Kim Thoa cho biết, bán cầu não phải chính là nơi chứa đựng các năng lực siêu nhiên, vượt trội của con người. Nếu được kích hoạt đúng vào thời điểm này, nó sẽ giúp trẻ phát huy các năng lực thuộc về thiên tài. Sau giai đoạn này, bán cầu não phải sẽ gần như đóng lại để nhường chỗ cho hoạt động của bán cầu não trái.

Theo người đứng đầu Tân Việt Books, “chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con” là điều hoàn toàn đúng đắn, bởi người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình nhận thức và tạo lập thói quen cho con ngay từ nhỏ. Đó cũng là điều được diễn giả Hồ Thị Hải Âu tâm niệm khi nuôi dạy cô con gái Minh Khuê trở thành cô gái Việt xuất sắc nhận được học bổng hơn 8 tỷ đồng của Harvard – điều mà bất kì ba mẹ nào cũng khao khát có được.

Theo cả hai diễn giả, các cha mẹ nên chủ động xây dựng để con có được thói quen đọc sách từ giai đoạn tuổi ấu thơ bằng các bước như: mua sẵn những cuốn sách để trong nhà, tạo góc đọc thân thiện trong phòng cho con, chọn sách phù hợp sở thích của con...