Việt Nam - Campuchia - Lào:

Tạo bước tiến trong kiểm soát ma túy

ANTĐ - “Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cần tập trung thảo luận những tồn tại, khó khăn, đưa ra giải pháp tạo bước tiến mới trong công tác phối hợp phòng, chống và kiểm soát ma túy giữa 3 quốc gia” - đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, tại Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ 12.

Để chống tội phạm ma túy quốc tế cần sự phối hợp chặt chẽ của 3 nước khu vực Đông Dương

(Ảnh: Đối tượng buôn ma túy quốc tịch Lào (X) bị lực lượng Công an Việt Nam bắt giữ tháng 8-2012)

Hội nghị khai mạc chiều qua (15-11), tại Hà Nội, do Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Đoàn đại biểu Vương quốc   Campuchia do ông Ít Sam Heng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy; Bộ trưởng Bộ Lao động, Cựu chiến binh và Thanh niên làm trưởng đoàn. Đoàn Đại biểu nước CHDCND Lào do ông Cụ Chăm-xỉ-na, Quyền Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy làm trưởng đoàn. Cùng dự hội nghị có trên 90 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan, bộ, ngành chức năng của 3 nước Việt Nam, Campuchia, Lào.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác trong khu vực, đặc biệt với Vương quốc Campuchia và CHDCND Lào. “Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ 12 là diễn đàn quan trọng để các nước trao đổi, thảo luận, đánh giá tình hình, đề ra giải pháp phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, tạo sức mạnh đẩy lùi, tiến tới giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống ma túy” - đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng. Nhận định tình hình ma túy còn diễn biến phức tạp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Việt Nam mong muốn, các đại biểu dành thời gian thảo luận về những tồn tại, khó khăn, đưa ra giải pháp, tạo bước tiến mới trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giữa 3 nước.

Sáng cùng ngày cũng diễn ra hội nghị song phương cấp Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia; Việt Nam - Lào về hợp tác phòng, chống ma túy. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam. Tại hội nghị, lãnh đạo các bên đều đánh giá cao việc triển khai các biện pháp phối hợp của mỗi nước trong ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới, tin tưởng hợp tác tiếp tục đạt kết quả, đi vào chiều sâu, mang đến hiệu quả thiết thực... Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ 12 tiếp tục diễn ra trong hôm nay.