“Tank Biathlon 2014”: Nga vô địch tuyệt đối, Trung Quốc xếp hạng 3 đồng đội

ANTĐ - Đội xe tăng Nga đã về nhất tuyệt đối cả nội dung đồng đội và cá nhân trong cuộc thi việt dã - chiến đấu xe tăng (Tank Biathlon 2014), tổ chức ở Nga.

Kết thúc vòng chung kết ngày 16-8 vừa qua, các xe tăng T-72B3M của Nga đã chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng đồng đội tại giải vô địch thế giới lần thứ nhất mang tên “Tank Biathlon 2014”, được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 8 tại thao trường "Alabino", ngoại ô Moscow.

Giai đoạn chung kết cuộc đua xe tăng thế giới là giai đoạn hấp dẫn nhất của cuộc thi, diễn ra tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow từ ngày 14-16/8. Lọt vào vòng tứ kết có đội Nga ghi được 294 điểm, đội Kazakhstan với 226 điểm, đội Trung Quốc với 220 điểm và đội Armenia 213 điểm.

Thể thức thi đấu vòng chung kết diễn ra như sau: Mỗi đội có ba tổ lái trên xe tăng giống nhau, cùng 1 xe tăng và 1 kíp lái dự bị sẽ đua ba vòng khoảng 4 km. Tất cả sẽ xuất phát đồng hạng.

Vòng đầu tiên tổ lái chỉ đua tốc độ mà không bắn súng. Ở vòng thứ hai, xe tăng thực hiện bắn súng máy 7,62 mm vào mục tiêu là các ổ hỏa lực chống tăng, ở khoảng cách 800 mét. Nếu trúng mục tiêu, tổ lái được phép cho xe tăng tiến lên. Nếu trượt thì phải chịu phạt một vòng 500m.

Vòng thứ ba, các xe tăng xạ kích bằng pháo chính vào ba mục tiêu là xe tăng đang chạy, xe nào bắn trượt thì phải chịu phạt 500m. Khoảng cách đến bia lần lượt là 1.600, 1.700, 1.800 mét.

Kết quả thi đấu vòng chung kết, đội tuyển Nga đã thống trị bảng xếp hạng, bỏ rất xa các đội trong top 3. Xếp vị trí thứ hai toàn đoàn là đội Armenia, còn huy chương đồng thuộc về các lính tăng Trung Quốc, đội Kazakhstan bị đội Armenia thế chỗ, từ vị trí thứ 2 tụt xuống vị trí thứ 4.

Trong nội dung thi cá nhân, các vận động viên - chiến sĩ tăng của Nga giành cả 2 vị trí dẫn đầu, còn tổ lái tăng từ Kazakhstan đứng thứ 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trao phần thưởng cho những nhà chiến thắng người Nga. Trong nghi lễ bế mạc, Bộ trưởng bày tỏ sự khâm phục đặc biệt "các đại diện nước ngoài đã tham gia cuộc thi giành giải vô địch trong bối cảnh bùng phát phức tạp của quan hệ quốc tế”.

Được biết, cuộc thi Biathlon-Tank quốc tế lần thứ nhất có phần tham gia của đại diện 12 nước: Nga, Angola, Armenia, Belarus, Venezuela, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Kuwait, Mông Cổ và Serbia. Hơn 20 quốc gia đã gửi quan sát viên đến theo dõi cuộc thi.