Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

ANTĐ - Dũng khai đã mua khẩu súng K59 cùng một hộp tiếp đạn của một người Lào.

Ngày 19-1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội điều tra khám phá vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt Ngô Xuân Dũng (SN 1978, trú tại ngõ 296, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai).

Dũng khai nhận: Vào giữa năm 2011, Dũng đi sang Lào để thăm một người tên là Tuyên (chưa xác định lai lịch). Trong dịp này, Dũng có mua một khẩu súng K59 (kèm theo một hộp tiếp đạn) của một người Lào. Sau đó, Tuyên cùng Dũng về Việt Nam, ở tại ngõ 296 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, nơi Dũng thuê ở trọ.

Dũng và chị Nguyễn Thị Chung (SN 1973, ở 823 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai (là bạn gái của Dũng) đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Khi Dũng bỏ đi, chị Chung đem khẩu súng đến cơ quan Công an giao nộp.
CATP đang điều tra làm rõ.