Tàng trữ 70 triệu tiền giả, cùng hàng nghìn đồ chơi bạo lực

ANTĐ - Kiểm tra nhà Lê Văn Long, lực lượng Cảnh sát kinh tế, CA.TPHN phát hiện hàng chục triệu tiền giả, hàng nghìn khẩu súng đồ chơi “bạo lực”, cùng nhiều sai phạm khác có liên quan đến hoạt động tín dụng.
 

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính nhà của đối tượng Lê Văn Long

Chiều 11/1, tiến hành kiểm tra nhà của Lê Văn Long (SN 1960) tại địa chỉ 13, ngõ 123 Đê Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tổ công tác Đội chống buôn lậu, Phòng CSKT, CATPHN đã phát hiện hơn 70 triệu đồng Việt Nam giả, loại Polime với mệnh giá 200.000 đồng. Đối tượng khai số tiền giả này mua tại Lạng Sơn, chưa kịp mang đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Cứ 400.000 tiền thật, Long đổi lấy 1.000.000 đồng tiền giả này

Ngoài ra, trong nhà Lê Văn Long, các trinh sát còn phát hiện, thu giữ hàng nghìn khẩu súng đồ chơi mang tính bạo lực.

Súng đồ chơi đủ các chủng loại

Dù là súng bắn đạn nhựa, nhưng những khẩu súng “đồ chơi” này có tính sát thương cao

Lô hàng này được Long và vợ là Dương Thị Bình (SN 1972) nhập từ Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Sau nhiều giờ khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra còn thu giữ nhiều chứng cứ tài liệu cho thấy đối tượng còn hoạt động“tín dụng đen”, kinh doanh lô đề và cá độ bóng đá. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng để phục vụ mở rộng điều tra