Thảo luận về các chính sách, dự án luật tại Quốc hội:

Tăng tranh luận để nâng chất lượng

ANTĐ - Ngày 14-7, tại phiên họp thứ 39, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIII đã đánh giá kết quả kỳ họp thứ chín, đồng thời cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 và kế hoạch triển khai việc tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XIII. 

Đánh giá về kỳ họp thứ chín, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai và nhiều ý kiến khác nhận định, kỳ họp thứ chín đã tiếp tục đưa Hiến pháp vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của cử tri cả nước, được nhân dân đánh giá cao.

Tuy vậy, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội cho rằng, cần khắc phục việc đọc bài phát biểu soạn sẵn của ĐBQH, tăng tính tranh luận nhằm lôi cuốn ĐBQH tham gia, tiếp tục tăng cường không khí tranh luận trong các buổi thảo luận về các chính sách, dự án luật, không để lãng phí thời gian. ĐBQH phải dự họp đầy đủ để bảo đảm việc thực hiện trách nhiệm với cử tri.

Xung quanh công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, công tác lập pháp phải được xem xét kỹ lưỡng vì ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của kỳ họp. Cơ quan soạn thảo phải làm cho kỹ, trình đúng hạn; thẩm tra sơ bộ bước đầu các dự án luật, nếu không đạt yêu cầu phải loại bỏ khỏi chương trình.

Chiều cùng ngày, UBTVQH đã cho ý kiến về Tờ trình của Chánh án TAND Tối cao về việc thành lập TAND một số huyện, thị xã thuộc tỉnh; việc thành lập VKSND ở một số đơn vị hành chính cấp huyện vừa được chia tách, thành lập mới; bổ sung biên chế, chế độ tiền lương và phụ cấp của chức danh pháp lý...

Về bố trí sắp xếp biên chế, theo Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, cần áp dụng tổng biên chế đã được UBTVQH quyết định, không tăng thêm biên chế. Lương, phụ cấp đối với những chức danh mới như: Kiểm sát viên cao cấp, Thẩm phán cao cấp, Điều tra viên cao cấp… phải chờ Đề án tổng thể về cải cách chế độ tiền lương.