Tăng tính chủ động phòng ngừa cháy cho hộ gia đình tại cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Nhằm hạn chế cháy và thiệt hại do cháy gây ra, đồng thời phát huy phương châm chữa cháy "4 tại chỗ", lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với chính quyền cơ sở đã trao tặng người dân trang thiết bị PCCC.

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất, lực lượng chức năng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã tặng bình cứu hỏa, mặt nạ phòng độc cho một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lực lượng CAQ Hoàn Kiếm tặng phương tiện chữa cháy cho người dân tại khu nhà gỗ phố Vọng Hà, phường Chương Dương

Lực lượng CAQ Hoàn Kiếm tặng phương tiện chữa cháy cho người dân tại khu nhà gỗ phố Vọng Hà, phường Chương Dương

Tại phường Chương Dương, tổ công tác đã thăm và tặng bình cứu hỏa đồng thời hướng dẫn cho người dân biện pháp phòng ngừa cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn cho các thành viên một số gia đình tại khu nhà gỗ phố Vọng Hà.

Được tặng bình cứu hỏa và mặt nạ phòng độc, chị Hà Thanh Tú, công dân khu nhà gỗ bày tỏ: “Nhận được quà tặng là bình cứu hỏa, lại được hướng dẫn cách sử dụng cùng với những kỹ năng để thoát nạn, đó là điều hết sức ý nghĩ. Tôi rất cảm ơn lực lượng Công an và chính quyền quận Hoàn Kiếm”.

Còn bà Hoàng Thị Trang, cùng trú tại khu nhà gỗ phố Vọng Hà chia sẻ: “Chúng tôi sống trong khu nhà này nhiều năm, và luôn nơm nớp lo lắng việc hỏa hoạn xảy ra bởi khu nhà đã xuống cấp. Nay chúng tôi được sự quan tâm của lực lượng Công an và chính quyền phường trang bị dụng cụ cứu hỏa, chúng tôi xác định đây như lời khuyến cáo để tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy, để làm sao... không phải sử dụng phương tiện này”.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND phường Chương Dương cho biết: “Trước nguy cơ tiềm ẩn cháy tại các khu nhà gỗ, để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng tôi luôn phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàn Kiếm tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng thoát nạn cho người dân, để mỗi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm quy định về an toàn PCCC”.

Còn tại địa bàn phường Hàng Trống, bằng nguồn xã hội hoá, chính quyền cơ sở và lực lượng Công an đã mua 60 bình cứu hoả tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các chiến sĩ cảnh sát khu vực còn hướng dẫn người dân cách sử dụng thiết bị cũng như các kỹ năng thoát nạn và sử dụng bình cứu hỏa dập lửa an toàn, hiệu quả.

Bà Đỗ Thị Kim Phụng (trú tại số 8 Chân Cầm, phường Hàng Trống) xúc động khi nhận được sự quan tâm từ cán bộ địa phương. Theo bà Phụng, với người có hoàn cảnh khó khăn, sống một mình trong căn nhà nhỏ, nếu xảy ra cháy nổ ẽ rất lúng túng, thậm chí không biết phải làm sao để bảo vệ mình an toàn cũng như không để đám cháy bùng phát ảnh hưởng đến hộ xung quanh.

Nhiều hộ dân khác cũng vui mừng khi được tặng bình chữa cháy, bởi những thiết bị tuy nhỏ bé nhưng thiết thực này sẽ giúp họ dập tắt đám cháy kịp thời, đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của gia đình và các hộ xung quanh.