Tăng sức sống cho phong trào

ANTĐ - Nhiều kinh nghiệm hay, cách làm mới được các ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương áp dụng có hiệu quả trong suốt 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và MTTQ Việt Nam về “đẩy mạnh phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới” - đó là một trong những yếu tố làm nên sức sống của một phong trào huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phát huy những kết quả này, sáng 9-12, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tổ chức tổng kết 10 năm hoạt động và đề ra những giải pháp trong thời gian tới. Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Huỳnh Đảm - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam, Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo và đại diện các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã về dự.

10 năm qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Bộ Công an và UB MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành Trung ương, địa phương tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó đã phát huy sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc. Cùng với những kết quả xuất sắc đảm bảo an ninh nông thôn, tôn giáo, góp phần bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, các bộ, ngành, nhân dân cũng hưởng ứng tham gia tích cực. Qua hoạt động, nhân dân đã cung cấp hàng nghìn thông tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra khám phá nhiều vụ án về hình sự, kinh tế, ma túy, bắt giữ các đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm. Đáng ghi nhận, qua thực tế đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại buổi tổng kết, Thượng tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định, công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một biện pháp chiến lược cơ bản của ngành công an. Việc làm tốt phong trào này có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội. Trên cơ sở tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm và một số hạn chế, các Ban chỉ đạo cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy, đổi mới về nội dung, biện pháp vận động quần chúng nhân dân cho phù hợp với thực tế mỗi địa phương, biết gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước khác, tạo ra sức sống cho phong trào.