"Tặng" quả nổ vì nghi đào mả ông bà

ANTĐ - Đêm 11-8, người dân ở cụm 8, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội bị đánh thức bởi 2 tiếng nổ inh tai xảy ra gần như liên tiếp. Chạy về phía phát ra tiếng nổ, người dân xác định hiện trường là sân nhà ông Vương Văn Th (SN 1964). Lúc này, khói vẫn mù mịt khiến người ngoài đường không thể nhìn vào trong. Còn gia đình chủ nhà hoảng loạn, đóng chặt cửa và gọi điện trình báo cơ quan công an. Đây là đầu tiên ở xã Tam Hiệp xảy ra vụ nổ nên người dân kéo đến rất đông.
Đối tượng Nguyễn Bá Cơ tại cơ quan công an

Ngay sau khi nhận tin báo, CAH Phúc Thọ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, xác minh và phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội tổ chức điều tra nguyên nhân cũng như thủ phạm gây án. Căn cứ các dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định, nhiều khả năng đối tượng đã sử dụng quả nổ khói để đe dọa, dằn mặt chủ nhà. Tập trung xác minh các mối quan hệ liên quan đến gia đình bị hại, lực lượng CSHS đã phát hiện thời gian gần đây, ông Th thường đến nhà ông Nguyễn Bá Q (SN 1968, ở cùng thôn) chửi bới, gây sự vì nghi ngờ người đàn ông này có quan hệ bất chính với vợ mình. Trong một lần ông Th tìm đến nhà “tình địch” thì bị Nguyễn Bá Cơ (con trai ông Q) cầm kiếm đe dọa. Sau đó, mộ của người nhà ông Q lại bị đào bới nên hiềm khích giữa hai gia đình càng trở nên căng thẳng.

Theo một số nhân chứng, khoảng thời gian xảy ra sự việc, Nguyễn Bá Cơ có đến một quán karaoke nằm cách hiện trường khoảng nửa cây số. Tuy nhiên, người này chỉ hát vài bài rồi ra về. Căn cứ thời gian thực xảy ra vụ nổ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ khi sự việc diễn ra, Cơ chưa có mặt tại quán karaoke. Nghi can này liên tục gọi điện cho một thuê bao di động lạ. Từ nhiều nguồn tin và tài liệu điều tra, CAH Phúc Thọ đã làm rõ, Nguyễn Bá Cơ chính là đối tượng trực tiếp gây ra vụ nổ. Đối tượng cùng với đồng phạm là Nguyễn Trọng Thành (SN 1991, ở cụm 8, xã Tam Hiệp) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Được cơ quan công an vận động, ngày 12-8, Nguyễn Bá Cơ đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ nguyên nhân, nội dung sự việc. Theo đó, do nghi ngờ ông Th đào bới mồ mả của ông bà ngoại nên Cơ tìm cách đe dọa, cảnh cáo. Tối 11-8, Cơ rủ Thành mang vật gây nổ được đối tượng mua ở Lạng Sơn năm 2012 mang đến ném vào nhà ông Th. Sau khi gây án, Cơ đến hát tại quán karaoke nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm, còn Thành cũng phóng xe bỏ đi.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Phúc Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Cơ; đồng thời trưng cầu giám định vật gây nổ để làm rõ tính chất, hành vi vi phạm của đối tượng. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang tiến hành xác minh về việc đào bới mồ mả xảy ra tại xã Tam Hiệp trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục điều tra, truy bắt Nguyễn Trọng Thành.