Ngày Quốc tế Nelson Mandela 2016:

Tặng quà giúp cải thiện điều kiện phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Nam- CuBa

ANTĐ - Sáng ngày 15-7, Đại sứ quán Nam Phi cùng các vị đại sứ, các cán bộ  ngoại giao, các nhà tài trợ, đã đến thăm và tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba. Bà Kgomotso Ruth Magau - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam đã trao tặng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba số tiền và hiện vật quyên góp được với tổng giá trị 115 triệu đồng Việt Nam để giúp cải thiện phần nào điều kiện vật chất của bệnh viện và phục vụ cho bệnh nhân...

Bà Kgomotso Ruth Magau - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam đã trao tặng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba số tiền và hiện vật quyên góp được với giá trị 115 triệu đồng

Năm 2009, Liên Hợp Quốc tuyên bố lấy ngày 18 tháng 7 là Ngày Quốc tế Nelson Mandela. Ngày này được tổ chức hàng năm để ghi nhận 67 năm Nelson Mandela cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh dành tự do và công lý. Ý nghĩa của Ngày Quốc tế Nelson Mandela là lời kêu gọi nhằm truyền cảm hứng cho các cộng đồng, tổ chức và cá nhân hãy dành ra ít nhất 67 phút hành động để làm cho cuộc sống xung quanh mình trở nên tốt đẹp hơn, và giúp đỡ những cộng đồng, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại sứ Kgomotso Ruth Magau cho biết, năm nay là năm thứ ba mà Ngày Quốc tế Nelson Mandela được kỷ niệm khi nhà lãnh đạo, biểu tượng vĩ đại, người đã chứng minh một cách kiên trì và nguyên tắc rằng mỗi cá nhân chúng ta có khả năng thay đổi thế giới thông qua sự hy sinh và hành động, đã đi xa. "Đây cũng là lý do để chúng ta nỗ lực thực hiện các hoạt động nhân đạo thành công nhằm tiếp tục hoàn thành các cam kết của mình để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn", Bà Đại sứ nói.

Các vị đại sứ, nhà ngoại giao và các đơn vị tham gia chương trình

Thông điệp của ngày Ngày Quốc tế Nelson Mandela 2016 là: "Hãy hành động, truyền cảm hứng thay đổi và biến mỗi ngày là Ngày Mandela". Bà Kgomotso Ruth Magau nhấn mạnh: "Chúng ta hãy làm những việc tốt dù nhỏ nhất để giúp đỡ cộng đồng".  Trên tinh thần đó, Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân đạo hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela với sự hợp tác và ủng hộ của rất nhiều các tổ chức, các cá nhân cùng chung tay xây dựng quỹ ủng hộ cộng đồng.

Năm nay, tất cả các khoản đóng góp, tài trợ sẽ được chuyển đến giúp đỡ bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba ở Hà Nội nhằm cải thiện phần nào điều kiện vật chất của bệnh viện trong việc phục vụ các bệnh nhân. Một số quà tặng cũng sẽ được trao tặng cho gần 150 cháu bé mắc bệnh hở môi hàm ếch đến thăm khám bệnh và phẫu thuật tại bệnh viện trong tháng này. Mặc dù điều kiện làm việc và cơ sở vật chất của bệnh viện còn nhiều hạn chế, nhưng Ban giám đốc, các bác sỹ và cán bộ nhân viên của bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba  đã làm việc hết sức mình để phục vụ các bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi Kgomotso Ruth Magau cùng các vị đại sứ cùng sơn bức tường ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba

Nhân dịp này, Đại sứ Kgomotso Ruth Magau trân trọng gửi lời cảm ơn tới các vị đại sứ, các nhà ngoại giao, nhà tài trợ đã đồng hành cùng Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi trong các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Nelson Mandela 2016. Bà cũng trân trọng cảm ơn những người bạn thân thiết đến từ Báo An ninh Thủ đô - những người đã tích cực ủng hộ chương trình ý nghĩa này cũng như đã luôn đồng hành cùng Đại sứ quán Nam Phi trong suốt 3 năm qua trong các hoạt động xã hội ý nghĩa...

Những đơn vị tham gia Ngày Quốc tế Nelson Mandela năm 2016 tại Việt Nam: Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi; Đại sứ quán Cộng hòa Angola ; Đại sứ quán Sri Lanka ; Đại sứ quán Malaysia; Đại sứ quán Ireland; Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP HCM; Công ty Bánh kẹo Mỹ Liên; Công ty Điện lực Hà Nội; Báo An ninh Thủ đô; Melia Hotel Hanoi; HongKong Land Ltd; Sheraton Hotel Hanoi; Công ty mía đường NASU Nghệ An; Công ty BZ Housing; Công ty Pure Tech... và một số học sinh và sinh viên của các trường THPT và Đại học tại Hà Nội  và các cá nhân khác.