Tặng quà động viên chiến sỹ Cảnh sát PCCC bị thương khi khiến đấu với "giặc lửa"

ANTĐ -Nhằm động viên tinh thần dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ, sáng 26-10, Cảnh sát PCCC số 7- Thanh Trì, Hà Nội, đã tổ chức trao phần thưởng cho chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ, đồng thời phát động học tập “Gương lính cứu hỏa” vì nhân dân phục vụ.

Dự buổi lễ có Đại úy Nguyễn Hùng Nam, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị - Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội. Đại tá Trần Xuân Thế, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 7- Thanh Trì cùng toàn thể CBCS trong đơn vị.

Nhằm động viên tinh thần dũng cảm, vì nhân dân phục vụ của CBCS lực lượng Cảnh sát PCCC, Trung tâm Truyền hình, điện ảnh CAND đã tổ chức trao tặng quà cho những chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại các vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chung cư Xa La, quận Hà Đông và chợ Ninh Sở, Thường Tín...

Đại tá Trần Xuân Thế, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 7 trao phần quà cho đại diện gia đình hai chiến sỹ Quang và Duy 

Sau khi các chiến sỹ Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Văn Quang, Triệu Hoàng Duy chiến sỹ Cảnh sát PCCC số 7- Thanh Trì gặp nạn bị thương đang phải điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, với tinh thần sẻ chia đồng đội, CBCS Phòng Cảnh sát PCCC số 7 đã quyên góp được số tiền là 15 triệu đồng, cùng với đó Trung tâm truyền hình, điện ảnh CAND phối hợp với Công ty Tân Hiệp Phát đã trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ những chiến sỹ bị thương nhằm động viên tinh thần. Trước đó, ngày 11-10, xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, các chiến sỹ đã lao vào hiện trường cứu nạn, cứu hộ đưa hàng chục người dân đến nơi an toàn.

Đại diện Trung tâm Truyền hình, điện ảnh CAND và nhà tài trợ Tân Hiệp Phát trao tặng quà cho người thân hai chiến sỹ Quang và Duy do đang điều trị vết thương không có mặt

Do nhường mặt lạ dưỡng khí cho trẻ nhỏ, cùng với việc quên mình dập lửa, nhiều chiến sỹ đã bị kiệt sức và một số chiến sỹ đã bị thương phải đưa vào viện điều trị. Riêng chiến sỹ Nguyễn Văn Quang, trong khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy chợ Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội, đã bị bỏng nặng do chất cháy chủ yếu là nhựa bắn vào người. Mặc dù vậy nhưng chiến sỹ Quang vẫn chĩa vòi rồng phun nước chống cháy lan. Trong lúc dập lửa chiến sỹ đã bị vấp ngã dẫn đến bị thương nặng ở tay và phía sau lưng. Hiện chiến sỹ Quang vẫn đang được điều trị tích cực tại Viện bỏng quốc gia.

Trung tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 7 trao phần quà do đơn vị quyên góp ủng hộ, động viên chiến sỹ Trương Duy Tùng

Tại hội nghị Đại tá Trần Xuân Thế, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 7- Thanh Trì đã biểu dương khen ngợi các chiến sỹ có tinh thần chiến đấu với “giặc lửa”. Đợt phát động nhằm khơi dậy hơn nữa tinh thần mưu trí, dũng cảm trong toàn thể CBCS vì nhân dân phục vụ, vì tài sản, tính mạng của người dân.