Tăng phụ thu với vé xe khách dịp Tết

(ANTĐ) - Bến xe miền Đông dự kiến năm nay lượng khách sẽ tăng từ 6-8% so với Tết năm ngoái và những ngày cận Tết sẽ có khoảng 50.000-56.000 lượt khách tập trung tại bến xe, chủ yếu các tuyến: Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk…

Tăng phụ thu với vé xe khách dịp Tết

(ANTĐ) - Bến xe miền Đông dự kiến năm nay lượng khách sẽ tăng từ 6-8% so với Tết năm ngoái và những ngày cận Tết sẽ có khoảng 50.000-56.000 lượt khách tập trung tại bến xe, chủ yếu các tuyến: Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk…

Để không xảy ra ùn tắc, ứ đọng khách, bến xe sẽ bán vé các chuyến xe khách phục vụ Tết Tân Mão 2011 với mức phụ thu tăng từ 40-60% so với giá vé ngày thường, tính từ ngày 24-1-2011, trong đó tuyến từ Ninh Thuận ra phía Bắc phụ thu 40% từ ngày 24 đến 26-1 (21-12 đến 23-12 Âm lịch), phụ thu 60% từ ngày 27-1 đến 2-2 (24-12 đến 30-12 Âm lịch), phụ thu 20% từ ngày 3-2 đến 5-2 (1 đến 3 Tết). Các tuyến từ TP.HCM đến Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng phụ thu 60% từ ngày 27-1 đến 2-2-2011 và phụ thu 40% từ ngày 29-1 đến 5-2-2011 cho các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Miền Tây. Thời gian bán vé trước sẽ thực hiện từ ngày 4-1 đến hết 29-1 từ 7h30 đến 17h hàng ngày cho khách đi từ ngày 27 đến 30-1(từ 24 đến 28-12 Âm lịch). Vé được bán từ quầy số 17 đến 20.

Văn Hội