Tăng nguy cơ nghiện ngập nếu hút thuốc khi còn trẻ

ANTĐ - Ông Trần Chí Đạo, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe thanh thiếu niên thuộc Viện Đông Á Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, thanh thiếu niên nếu mỗi ngày hút 1 bao thuốc lá thì nguy cơ gây nghiện khi trưởng thành sẽ cao hơn 10 lần so với bạn đồng lứa không hút thuốc.

Nguy cơ trở thành “ma men” của thanh thiếu niên nghiện thuốc lá cũng cao hơn 3 lần so với nhóm không hút thuốc.

Theo chuyên gia Đài Loan, để hạn chế cơn thèm thuốc lá, có thể uống nước đá lạnh, nhai kẹo cao su hoặc tập luyện những môn thể thao khiến tay chân phải vận động liên tục như bơi lội, đạp xe…