Tăng nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường

ANTĐ - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV do Bộ Tài Nguyên - Môi trường tổ chức ngày 30-9. 
Tăng nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan các gian hàng triển lãm được trưng bày tại hội nghị

Tại hội nghị, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực bước đầu đạt được trong công tác bảo vệ môi trường 5 năm qua. Đồng thời, Thủ tướng cũng nêu rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là ô nhiễm, suy thoái vẫn tăng ở một số khu vực. 

Để khắc phục những hạn chế, Thủ tướng yêu cầu ngành tài nguyên môi trường tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường gắn với hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng và phát triển xã hội văn minh, người dân có lối sống, cách ứng xử thân thiện với môi trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường các nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường, ưu tiên vốn đầu tư phát triển, vốn vay ODA để giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường gây bức xúc, tồn tại kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân. Cùng với đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường...