CAQ Hoàn Kiếm:

Tăng kiểm tra, đốc trách nhiệm

ANTĐ - Nghiêm túc ứng trực chiến đấu và tăng cường kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện phương án đảm bảo ANTT, TTGT, TTĐT, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã giữ địa bàn an toàn.

Tăng kiểm tra, đốc trách nhiệm ảnh 1
Phối hợp cùng lực lượng quân đội bảo vệ an toàn điểm bắn pháo hoa bên Hồ Gươm

“Tình hình ANTT địa bàn được bảo đảm, nhân dân phấn khởi vui đón Tết trong không khí bình an”- Nêu bật kết quả của các lực lượng CAQ trong công tác bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Thượng tá Chử Văn Canh, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết, quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, CAQ Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai hiệu quả các phương án giữ gìn ANTT địa bàn trước, trong và sau Tết; trong đó chú trọng phương châm “tăng kiểm tra, đốc trách nhiệm” các đơn vị thực hiện theo kế hoạch được phân công... Thực tế, việc nghiêm túc triển khai công tác bảo vệ Tết của CAQ Hoàn Kiếm được PV ANTĐ ghi nhận, khi chứng kiến khí thế ra quân đảm bảo ANTT, TTGT đô thị của các đơn vị CAQ cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn trước thời khắc giao thừa. Lúc đó là chiều 29 Tết, tại “trận địa” bắn pháo hoa bên Hồ Gươm, chúng tôi bắt gặp tổ công tác của CAQ Hoàn Kiếm gồm các Đội Chính trị hậu cần, Tham mưu tổng hợp, CSGTTT- Phản ứng nhanh đang kiểm tra phương án, bố trí lực lượng của các đơn vị CAQ trong việc phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận để đảm bảo tuyệt đối an toàn đêm bắn pháo hoa đón mừng năm mới. Theo báo cáo của chỉ huy các đơn vị CAP Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, giữ chức “cụm trưởng” chịu trách nhiệm toàn diện về ANTT khu vực bắn pháo hoa 2 bên Hồ Gươm, ngay từ 5h ngày 28 tết, khi Ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm triển khai các phương tiện bắn pháo hoa, CBCS các  đơn vị đã có mặt tại địa bàn cùng các lực lượng bảo vệ dân phố, Đội CSTTGT-Phản ứng nhanh CAQ bố trí lực lượng tuần tra, cắm chốt bảo vệ quanh khu vực. Chỉ huy Đội CSGTTT- phản ứng nhanh CAQ Hoàn Kiếm cũng cho biết, các chốt bảo vệ vòng trong, vòng ngoài tại điểm cầu truyền hình trực tiếp ở Đền  Ngọc Sơn và các điểm biểu diễn nghệ thuật xung quanh hồ Hoàn Kiếm trong đêm giao thừa cũng được các đơn vị CAP, đội nghiệp vụ triển khai quân số ra địa bàn, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Tính đến 15h ngày 29 Tết, các vi phạm về TTGT, TTĐT khu vực trung tâm Hoàn Kiếm được các lực lượng CAQ phối hợp cùng lực lượng tự quản các phường và quận Hoàn Kiếm xử lý triệt để. Phương án phân luồng giao thông, đặc biệt là chống đua xe trái phép sau giao thừa cũng đã được Đội   CSGTTT - Phản ứng nhanh cùng công  an các phường và các đơn vị phối hợp của CATP thống nhất trách nhiệm. Chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước, CAQ Hoàn Kiếm còn tham mưu với Ban quản lý đền Ngọc Sơn điều  tiết lượng người dân vào đền thắp hương sau giao thừa; đồng thời đề xuất Phòng CSGT đường thủy bố trí tổ công tác ứng trực trong đền Ngọc Sơn để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra... 
Cùng với việc thành lập các tổ kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm của các đơn vị, Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm cũng trực tiếp tới từng đơn vị CAP kiểm tra công tác ứng trực chiến đấu cũng như phương án bảo vệ để kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm khi để địa bàn tồn tại nhiều vi phạm... Huy động 100% CBCS công an quận phối hợp cùng với các lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản chuyên trách của các phường cùng với sự hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ CATP và các ban, ngành chức năng của quận triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, CAQ Hoàn Kiếm đã giữ vững ANTT địa bàn, không để xảy tiếng pháo nổ, không xảy tình trạng cờ bạc tụ tập nơi công cộng, không xảy tình trạng ùn tắc, TNGT; đua xe, cổ vũ đua xe trái phép gây rối TTCC..., góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân.