Tăng khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ

ANTĐ - Ngày 19-9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa công bố khởi động Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non. 

Khảo sát khi thực hiện dự án cho thấy, hơn 50% trẻ em 5 tuổi có nguy cơ thiếu hụt hoặc thiếu hụt ít nhất 1 trong 5 kỹ năng cần thiết để bắt đầu đi học. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, dự án này cần sự chủ động triển khai của địa phương để giải ngân hiệu quả số tiền từ cơ quan cho vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới lên tới 100 triệu USD.