Tặng hơn 100 suất quà, chăm lo Tết cho người nghèo huyện Ứng Hòa

ANTD.VN - Chiều nay, 31-1, trong chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” do Hội Chữ thập đỏ phối hợp với với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội tổ chức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến trao quà Tết cho hơn 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong trao tặng quà Tết bà Thiều Thị Xuân - con liệt sĩ, sống độc thân (Ảnh: Trần Thảo)

Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng (gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt); 10 con bò và 30 xe đạp với tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận việc làm ý nghĩa của các cấp hội Chữ thập đỏ Thành phố, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong thời gian qua bằng tấm lòng của mình đã ủng hộ, quyên góp để chăm lo Tết cho bà con nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho rằng: “Không dừng lại ở chăm lo cho bà con có cái Tết đầm ấm, vui tươi, mà những món quà đó đã giúp bà con giảm nghèo một cách bền vững”.

Cũng tại Ứng Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đến thăm, tặng quà Tết bà Thiều Thị Xuân - 75 tuổi (là con liệt sĩ, đang sống độc thân), trú ở thị trấn Vân Đình nhằm tri ân tới các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn.