ANTĐ - WantchinaTime dẫn lời tờ Hồ Bắc Daily cho biết, J-20, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của Trung Quốc được thiết kế bởi công ty hàng không vũ trụ Thành Đô, có thể đi vào sản xuất trên quy mô nhỏ vào năm 2017, sau khi hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm trong năm nay.
ANTĐ - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 được phát triển tại Nga sẽ là máy bay không người lái và có thể ra mắt thay thế cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và 5 trong 12 năm tới.
ANTĐ - Ngày 15-7, Lầu Năm Góc đã quyết định hủy kế hoạch đưa máy bay chiến đấu tàng hình đa năng F-35 Lightning II vượt Đại Tây Dương sang dự Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough đang diễn ra ở Anh.
ANTĐ - J-10B, phiên bản nâng cấp của máy bay chiến đấu J-10 được thiết kế bởi Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô, đã được sản xuất với số lượng đủ để trang bị cho một trung đoàn máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân Quân giải phóng Trung Quốc (PLAAF), theo tờ Global Times.
ANTĐ - Ngày 26-6, hải quân Nga đã chính thức tổ chức lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm điện diesel mới, thuộc Dự án 636, cho Hạm đội biển Đen, tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở thành phố St Petersburg.
ANTĐ - Hiện cả Nga và Trung Quốc đang nỗ lực phát triển công nghệ máy bay không người lái (UAV) với hàng loạt chương trình “khủng” nhằm bắt kịp UAV Mỹ và châu Âu.
ANTĐ - Nguyệt san “SAPIO” của Nhật Bản, số ra tháng 7 năm 2014 (bản giới thiệu) đã đưa ra kịch bản Bắc Kinh đánh chiếm Senkaku/Điếu Ngư và Tokyo phối hợp với Washington phản công tái chiếm.
ANTĐ - Ngày 14-6, The Aviationist đưa tin, một số diễn đàn mạng của Trung Quốc đã công bố hình ảnh về một chiếc máy bay chiến đấu được cho là nguyên mẫu của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới ATD-X Shinshin do tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản chế tạo.
ANTĐ - Ngày 11-6, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Nhật Bản, Australia đã đạt được thỏa thuận cùng hợp tác nghiên cứu và phát triển trang thiết bị và công nghệ quốc phòng, trong đó có công nghệ phát triển tàu ngầm tàng hình, khi mà Thủ tướng Shinzo Abe đang nỗ lực tăng cường khả năng an ninh nhằm đối phó với Trung Quốc.
ANTĐ - Ngày 10-6, Tập đoàn Sukhoi cho biết, một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 của Nga đã gặp sự cố và bốc cháy khi đang hạ cánh tại một đường băng.
ANTĐ - Ngày 8-6, không quân Mỹ đã triển khai 2 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit đến châu Âu, nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này, sau khi Nga sáp nhập Crimea và can dự vào tình hình tại miền Đông Ukraine.
ANTĐ - Tạp chí “The Daily Beast” của Mỹ có bài phân tích về khiếm khuyết của máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 “Lightning-2” của Mỹ, và cho rằng nó chỉ xứng đáng xếp vào “thế hệ thứ 4”.
ANTĐ - Ngày 29-5, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, nước này có thể bắt đầu phát triển các máy bay chiến đấu không người lái có khả năng bay lâu hơn trong năm 2014.
ANTĐ - Ngày 23-5, tổng giám đốc Tập đoàn tên lửa chiến thuật của Nga Boris Obnosov cho biết, một tên lửa cải tiến mới cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga sẽ được phát triển vào năm 2016.
ANTĐ - Ngày 22-5, Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev cho biết, lực lượng này sẽ bắt đầu được biên chế loại máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới PAK DA vào năm 2023.
ANTĐ - Ngày 30-4, phát ngôn viên quân khu phương Nam của Nga cho biết, 2 chiếc tàu hộ tống tên lửa mới nhất của Nga là Grad Sviyazhsk và Uglich đã trải qua các đợt chạy thử trên biển thành công và sẽ được biên chế cho hạm đội Caspian trước tháng 7 tới.
ANTĐ - Hải quân Ấn Độ đã lịch sự từ chối một yêu cầu bất thường do một tướng hải quân Trung Quốc đưa ra khi người này có chuyến thăm chiến hạm tàng hình hàng đầu của Ấn Độ. Yêu cầu của Đô đốc hải quân Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh hải quân Trung Quốc là được vào Trung tâm thông tin chiến đấu (CIC) của tàu hộ vệ tàng hình INS Shivalik.
ANTĐ - Ngày 23-4, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, chính phủ nước này đã phê chuẩn kế hoạch mua thêm 58 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II, trị giá hơn 12 tỷ AUD (11,6 tỷ USD), để trang bị cho không quân.