Đài Loan xây dựng đội tàu chiến Aegis đối phó với Trung Quốc

Đài Loan xây dựng đội tàu chiến Aegis đối phó với Trung Quốc

ANTĐ - Theo tạp chí Hồng Kông Yazhou Zhoukan đưa tin, Đài Loan dự định xây dựng đội tàu riêng bao gồm các tàu chiến và tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis mạnh mẽ nhằm đối phó với Trung Quốc. Dự kiến, đội tàu sẽ được hoàn thiện trong vòng 15 năm tới. 
Thụy Điển mở rộng quy mô, quyết săn bằng được tàu ngầm lạ

Thụy Điển mở rộng quy mô, quyết săn bằng được tàu ngầm lạ

ANTĐ - Ngày 22-10, trao đổi với hãng thông tấn RIA, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Thụy Điển, Erik Lagersten cho biết, cuộc “săn” tàu ngầm nước ngoài, được cho là của Nga, đang “bước vào giai đoạn mới” và sẽ tiếp tục cho đến khi nào tìm ra “kẻ đáng nghi”. 

Tàu Đài Loan có thể “bịt mắt” tàu sân bay Liêu Ninh

Tàu Đài Loan có thể “bịt mắt” tàu sân bay Liêu Ninh

ANTĐ - Chiếc đầu tiên trong số các tàu hộ tống tàng hình lớp Tuo River của Đài Loan được hạ thủy hồi đầu năm nay được thiết kế đặc biệt chống lại radar và trung tâm chỉ huy của Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. 
Trung Quốc lên kế hoạch mua 700 chiến đấu cơ tàng hình

Trung Quốc lên kế hoạch mua 700 chiến đấu cơ tàng hình

ANTĐ -  Không quân và hải quân Trung Quốc đang lên kế hoạch mua 700 chiến đấu cơ tàng hình trong những năm tới, nhằm đối phó với những tranh chấp khu vực cũng như để đề phòng Mỹ, cố vấn quân sự Edward Hunt của tạp chí quốc phòng nổi tiếng Jane's Defence Weekly cho biết.
Trung Quốc phát triển máy bay ném bom tàng hình H-20

Trung Quốc phát triển máy bay ném bom tàng hình H-20

ANTĐ - Trung Quốc sẽ phát triển một loại ném bom tàng hình mới có tên gọi H-20 để tăng cường sức mạnh cho lực lượng ném bom chiến lược của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), nhà báo quân sự, Bill Sweetman và chuyên gia nghiên cứu quân sự Trung Quốc, Richard D. Fisher cho hay.
Tham vọng của New Delhi

Tham vọng của New Delhi

ANTĐ - Chiếc tàu chiến lớn nhất đóng trong nước INS Kolkata đã được chuyển giao cho Lực lượng Hải quân Ấn Độ, đánh dấu tham vọng lớn của New Delhi trong công cuộc hiện đại  hóa quân đội với chi phí lên tới 100 tỷ USD.  
Indonesia tham vọng về hạm đội 200 tàu chiến

Indonesia tham vọng về hạm đội 200 tàu chiến

ANTĐ - Ngày 14-8, Tư lệnh hải quân Indonesia (TNI-AL), Đô đốc Marsetio, cho biết, nước này đã nối lại chương trình chế tạo tàu tuần tra tàng hình ba thân siêu hiện đại lớp Klewang và có kế hoạch sẽ đóng mới ít nhất 4 chiếc tàu lớp này. 
F-35 có còn là “xương sống” của phi đội máy bay chiến đấu Mỹ?

F-35 có còn là “xương sống” của phi đội máy bay chiến đấu Mỹ?

ANTĐ - Việc Bộ Quốc phòng Mỹ hủy kế hoạch đưa máy bay siêu tiêm kích tàng hình đa năng F-35 thuộc thế hệ thứ 5 sang dự Triển lãm hàng không Farnborough diễn ra ở Anh hồi tháng 7 vừa qua đã đẩy chương trình F-35 vào tình trạng “khóc dở mếu dở” do đã đầu tư quá nhiều công sức và tiền bạc vào dự án khủng này...

Đài Loan muốn mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ

Đài Loan muốn mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ

ANTĐ - Ngày 12-8, một quan chức quốc phòng Đài Loan cho biết, hòn đảo này hy vọng sẽ mua được các máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ, tốt nhất là máy bay chiến đấu tàng hình F-35, hoặc các máy bay chiến đấu F-16C/D nâng cấp cũng sẽ là một lựa chọn. 
Xe cảnh sát “tàng hình”

Xe cảnh sát “tàng hình”

ANTĐ - Yếu tố bất ngờ rất quan trọng trong việc truy bắt tội phạm. Một chiếc xe không gây tiếng ồn sẽ là phương tiện lý tưởng để lực lượng cảnh sát tiếp cận bọn tội phạm mà không để lộ. 
7 kế quân sự giúp Mỹ kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc

7 kế quân sự giúp Mỹ kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc

ANTĐ - Trong một báo cáo vừa gửi Trung tâm Đánh giá và chiến lược quốc tế, ông Richard Fisher, một chuyên gia quân sự Mỹ, chuyên nghiên cứu về sự phát triển quân sự của Trung Quốc, đã đề xuất 7 biện pháp giúp chính phủ Mỹ kiềm chế Trung Quốc tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng trên toàn cầu vào năm 2020.