Tặng hàng chục triệu đồng tiền giả để…chi phí thuốc men (?!)

ANTD.VN - Ngày 8-5, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 mẹ con: Đồng Thị Miền (66 tuổi) và Dương Thị Thoa (42 tuổi), trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, để điều tra về hành vi Tàng trữ tiền giả.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 11h20 ngày 5-5, tại địa bàn thôn Lũy Dương, xã Gia Lương, lực lượng chức năng bắt quả tang mẹ con bà Miền tàng trữ gần 60 triệu đồng tiền giả.

Mẹ con bà Miền bị tạm giữ về hành vi Tàng trữ tiền giả

Lời khai ban đầu của bà Miền thể hiện, xuất phát từ mối quan hệ quen biết với 1 đối tượng người Trung Quốc, nên người đàn bà 66 tuổi này trót nhận lời cầm số tiền giả trên nhằm mục đích… chi phí thuốc men trong quá trình điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc.

Sáng  3-5, khi đến thăm bà Miền ở bệnh viện, người bạn Trung Quốc “tốt bụng” đã đưa số tiền giả trên. Sau đó, bà Miền mang về nhà, nói rõ với con gái đó là tiền giả, rồi bảo con cất giấu ở khu vực bờ đê thôn Lũy Dương cách nhà khoảng 500m. Trưa 5-5, khi bà Miền cùng con gái nhờ một người làm nghề “xe ôm” tiêu thụ số tiền giả thì bị bắt quả tang. Vụ án đang được điều tra mở rộng.