Chung cư 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa: Không có người quản lý

Chung cư 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa: Không có người quản lý

ANTĐ - Tòa chung cư 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt (quận Đống Đa) với gần 200 hộ dân đang trong tình trạng không có đơn vị vận hành, quản lý từ gần 2 tuần trở lại đây. Tình trạng này có thể còn kéo dài nếu các bên liên quan không thống nhất giải pháp xử lý vụ việc.

Nhà cổ khổ vì nhà mới

Nhà cổ khổ vì nhà mới

ANTĐ - Được tiếng là nhà cổ có tuổi thọ cả trăm năm, thậm chí được đưa vào diện bảo vệ và tôn tạo cấp I của thành phố, nhưng mỗi khi có nhu cầu sửa chữa nhà do quá dột nát, gia đình bà Đỗ Thị Hiền, trú tại 119 Hàng Bạc đều bị từ chối và yêu cầu giữ nguyên trạng. Ấy vậy mà khi hàng xóm của bà xây nhà cao tầng khiến căn nhà cổ bị xâm hại thì lại chẳng có cơ quan nào đứng ra bảo vệ…

Dân vẫn chưa đồng tình

Dân vẫn chưa đồng tình

ANTĐ - Sau 2 ngày chắn barie không cho các hộ dân đang sinh sống tại Toà tháp Thành Công (57 Láng Hạ) gửi xe trong tầng hầm, sáng 14-12 đại diện Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng (CPĐT&XD) số 1 Hà Nội, BQL toà nhà đã có buổi làm việc với các hộ dân về việc thu phí trông giữ xe tại đây…

Hành xử thiếu trách nhiệm làm cư dân bức xúc

Hành xử thiếu trách nhiệm làm cư dân bức xúc

ANTĐ - Do không thống nhất được mức phí trông giữ xe với người dân, chiều 12-12 đơn vị quản lý tòa tháp Thành Công 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội đã tự ý chặn barie, không cho các hộ dân đưa xe vào tầng hầm khiến người dân lâm vào cảnh nội bất xuất, ngoại bất nhập…

8 công trình sai phép tại công viên Tuổi Trẻ sẽ phá bỏ trong quý I-2013

8 công trình sai phép tại công viên Tuổi Trẻ sẽ phá bỏ trong quý I-2013

ANTĐ - Chiều 5-12, tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND TP liên quan đến nội dung xử lý vi phạm tại công viên Tuổi trẻ, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thế Hùng khẳng định, hiện các sai phạm tại công viên này đang được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 
Trung tâm thương mại chợ Mơ sắp đi vào hoạt động

Trung tâm thương mại chợ Mơ sắp đi vào hoạt động

ANTĐ - Ngày 28-11, chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại chợ Mơ - Công ty CP Phát triển thương mại Vinaconex - cho biết, chỉ vài tháng nữa, các hộ tiểu thương chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng) sẽ được quay trở lại kinh doanh ở vị trí cũ khi công trình hoàn thành, chính thức đi vào khai thác, sử dụng.
Rà soát công trình hư hỏng trước mùa mưa bão

Rà soát công trình hư hỏng trước mùa mưa bão

ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội kiểm tra, rà soát phát hiện khiếm khuyết của các công trình đang sử dụng, có biện pháp khắc phục kịp thời bảo đảm công trình an toàn trong mùa mưa bão. 
Tranh chấp tại các khu chung cư vẫn chưa hết ‘‘nóng”

Tranh chấp tại các khu chung cư vẫn chưa hết ‘‘nóng”

ANTĐ - Hơn 10 năm “du nhập” vào Việt Nam, chung cư đã khẳng định là một mô hình tất yếu và ưu việt của đô thị hiện đại, bởi nó giải quyết được bài toán về không gian sống ở thành phố chật chội. Tuy nhiên, sự bùng nổ quá nhanh và mạnh mẽ trong khi nhận thức của cả người dân và chủ đầu tư còn hạn chế, khả năng quản lý loại hình nhà ở này còn nhiều bất cập đã khiến chung cư trở thành đề tài của nhiều cuộc tranh cãi, kiện tụng nảy lửa.
Ẩn họa cháy hầm để xe các tòa chung cư

Ẩn họa cháy hầm để xe các tòa chung cư

ANTĐ - Vụ cháy tầng hầm để xe khu nhà A, chung cư 17 tầng (thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) cách đây 4 năm, đã thiêu rụi 2 xe ô tô, làm 9 chiếc khác hỏng nặng. Giả thiết về một vụ xe tự cháy trong tầng hầm chung cư xảy ra thời điểm này, thiệt hại chắc chắn còn nặng nề hơn.
Tranh chấp tầng hầm để xe: Mâu thuẫn chưa có hồi kết

Tranh chấp tầng hầm để xe: Mâu thuẫn chưa có hồi kết

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty Mộc và Xây dựng Hà Nội cho rằng, việc tăng phí gửi xe căn cứ vào Quyết định 47 của UBND thành phố ngày 22-12-2011 về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ tháng 1-2012, Công ty tạm thu của những hộ dân có xe ô tô đang sinh sống tại khu chung cư là 1,5 triệu đồng/xe/tháng.
Ba công nhân rơi từ tầng 7 cao ốc

Ba công nhân rơi từ tầng 7 cao ốc

ANTĐ - Sáng 15/2, ba công nhân đang thi công ở tầng 7 của cao ốc trên đường D5, phường 25 (Bình Thạnh, TP HCM) đã bị rơi xuống tầng hầm. Một người tử vong.
Tháp đôi EVN có còn an toàn sau hỏa hoạn?

Tháp đôi EVN có còn an toàn sau hỏa hoạn?

ANTĐ - Đa số các nhà cao tầng trên địa bàn Thủ đô xây theo kết cấu bê tông cốt thép, đảm bảo khả năng chịu lực, tính toàn vẹn và cách nhiệt cao. Hỏa hoạn dù xảy ra trên diện rộng, thời gian lâu hơn vụ cháy tháp đôi EVN cũng không thể sập đổ công trình - đại diện Cơ quan PCCC Hà Nội nhận định.