Tăng giá điện: EVN sẽ có lãi khoảng 1.500 tỷ đồng

ANTĐ - "Phần lớn khoản lợi nhuận này chuyển sang đầu tư phát triển và một phần còn lại để quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định"- ông Đinh Quang Tri- Phó Tổng giám đốc EVN cho biết chiều nay (6-3).

Giá điện mới vẫn chưa đủ sức hấp dẫn với nhà đầu tư

Với quyết định tăng giá điện thêm 7,5% từ 16-3 này, doanh thu năm 2015 của EVN sẽ tăng thêm 13.000 tỷ đồng. 

Dự kiến, những hộ gia đình tiêu thụ dưới 100kWh/tháng, mức ảnh hưởng sẽ không lớn. Dưới 50kWh/tháng, chi phí tăng thêm là 4.800 đồng/tháng. Tuy nhiên, 7,5% là mức tăng trung bình. Các hộ sản xuất hiện được hưởng giá điện thấp sẽ phải chịu mức tăng thêm hơn 7,5%. Ước tính, có hàng triệu hộ khách hàng thuộc diện này.

Đại diện EVN cho biết, dựa trên sự thay đổi của các thông số đầu vào, EVN đã trình 3 phương án giá điện, tăng 7,5%; 8,5% và 9,5%. Với phương án tăng thêm 9,5%, lãi trên vốn chủ sở hữu của EVN khoảng 3%, tương ứng gần 5.000 tỷ đồng. Và với phương án tăng 7,5%, tập đoàn lãi 1%, tương ứng trên 1.500 tỷ đồng.

"Mục tiêu của EVN không phải là lợi nhuận, mà là phục vụ xã hội. Nhưng nếu chúng tôi lỗ thì không thể vay vốn đầu tư"- ông Đinh Quang Tri nói. Mặc dù vậy, mức tăng này vẫn chưa đủ sức hấp dẫn đầu tư nước ngoài.

Ảnh hưởng cụ thể của việc tăng giá điện đến kinh tế- xã hội sẽ được Bộ Công Thương tính toán và công bố trong thời gian sắp tới.